Xổ số Vietlott: 16 người trúng giải hàng chục tỷ có điểm gì đặc biệt?

Trong 16 giải Jackpot đã xác định, có đến 13 vé trúng giải là phát hành ở TP HCM.

Chiếc vé số trúng giải Jackpot trong kỳ quay thưởng thứ 92 ngày 19/2 đã tìm được chủ nhân. Đó là tờ vé số trúng thưởng Jackpot có dãy số 01-17-24-25-33-35. Ngay sau đó, Vietlott đã xác định vé trúng giải Jackpot trị giá hơn 41,65 tỉ đồng (chưa tính thuế thu nhập cá nhân) này được phát hành vào sáng 10/2 tại điểm bán hàng D8/1A2 đường Nữ Dân Công, Xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP HCM (thuộc đại lý Maxtoto).

Tờ vé trúng thưởng giải Jackpot mới nhất được xác định là phát hành tại TP.HCM - Ảnh Vietlott

Như vậy, ngay sau khi xuất hiện người chơi trúng thưởng giải Jackpot tại Hà Nội thì giải độc đắc lại quay trở về Thành phố Hồ Chí Minh. Nâng mức điểm bán vé số có người trúng thưởng phát hành ở địa phương này lên con số 13/16.

Theo đó, các lần mà người dân thành phố Hồ Chí Minh trúng thưởng giải Jackpot và điểm phát hành vé số trúng thưởng giải độc đắc từ trước đến nay được liệt kê như sau:

Tại kỳ quay số mở thưởng 39 diễn ra ngày 16/10, người đầu tiên trúng Jackpot trị giá hơn 92 tỷ đồng là người đàn ông tên Thái (ở Trà Vinh), với dãy số 05-21-31-33-38-42 được phát hành tại TPHCM. Ông Thái hiện vẫn giư kỉ lục là người trúng giải thưởng Jackpot với giá trị lớn nhất.

Ông Thái đang là chủ nhân của Jackpot với giá trị lớn nhất từ trước đến nay - Ảnh Vietlott

Tại kỳ quay số mở thưởng ngày 2/11, người thứ 2 trúng Jackpot trị giá hơn 64,8 tỷ đồng, với dãy số 03-05-08-10-13-22 được phát hành tại TPHCM.

Tại kỳ quay số mở thưởng ngày 13/11, người thứ 3 trúng Jackpot trị giá hơn 71 tỷ đồng, với dãy số 11-23-25-34-36-45 được phát hành tại điểm bán ở quận 5, TPHCM.

Tại kỳ quay số mở thưởng ngày 27/11, thêm một người ở Vĩnh Long trúng giải độc đắc với tấm vé số phát hành tại địa chỉ số 69 Bạch Vân, Phường 5, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

Tại kỳ quay số mở thưởng ngày 7/12, người thứ 6 trúng Jackpot trị giá hơn 69,58 tỷ đồng, với dãy số 13-23-27-28-32-45 được phát hành tại quận 5, TPHCM.

Tại kỳ quay số mở thưởng ngày 25/12, người thứ 7 và 8 trúng Jackpot trị giá hơn 159 tỷ đồng, được phát hành tại TPHCM và TP.Hạ Long (Quảng Ninh) với giải Jackpot chia đôi cho Ông P.V.V đế từ Thái Bình và ông H.V.T đến từ Thành phố Hồ Chí Minh

Tại kỳ quay số mở thưởng ngày 1/1/2017, người thứ 9 trúng Jackpot trị giá hơn 48 tỷ đồng là ông N.B.H đến từ thành phố Hồ Chí Minh.

Tại kỳ quay số mở thưởng ngày 6/1/2017, người thứ 10 trúng Jackpot trị giá hơn 30 tỷ đồng là ông Đ đế từ Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại kỳ quay số mở thưởng ngày 10/1/2017, người thứ 11 trúng Jackpot trị giá hơn 28 tỷ đồng là ông L.T.H đến từ thành phố Hồ Chí Minh.

Tại kỳ quay số mở thưởng ngày 13/1/2017, người thứ 12 trúng Jackpot trị giá hơn 17 tỷ đồng là bà K.T đến từ Tây Ninh. Nhưng tấm vé số trúng thưởng phát hành tại 251C Hùng Vương, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Tại kỳ quay số mở thưởng ngày 29/1/2017, người thứ 13 trúng Jackpot trị giá hơn 75 tỷ đồng là ông T.Đ.H đến từ thành phố Hồ Chí Minh.

Tại kỳ quay số mở thưởng ngày 3/2/2017, người thứ 14 trúng Jackpot trị giá hơn 22 tỷ đồng là ông T.C.D đến từ thành phố Hồ Chí Minh.

Gần đây nhất, tại kỳ quay thứ 92 mở thưởng ngày 19/2 khách hàng thứ 16 của Vietlott trúng Jackpot được xác định sở hữu tấm vé số phát hành vào sáng 10/2 tại điểm bán hàng D8/1A2 đường Nữ Dân Công, Xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP HCM (thuộc đại lý Maxtoto).

Vietlott hiện triển khai kinh doanh tại 12 tỉnh, thành phố bao gồm: TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đắk Lắk, TP. Đà Nẵng, TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Năm 2017, Vietlott sẽ mở rộng triển khai kinh doanh theo phê duyệt của Bộ Tài chính, sau đó tiến hành kinh doanh trên phạm vi toàn quốc.

Phương Nam

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/xo-so-vietlott-16-nguoi-trung-giai-jackpot-thi-13-ve-phat-hanh-tai-tphcm-d115480.html