Xổ số Vietlott ngày 27/8: Jackpot hơn 19 tỷ đồng vô chủ

Theo thông tin từ Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), kỳ quay thưởng thứ 173 của xổ số Mega 6/45 đã kết thúc mà không thể tìm ra chủ nhân của giải Jackpot trị giá 19.342.630.500 đồng.

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng lần này là: 03 – 07 – 16 – 32 – 36 - 39. Do không thể tìm ra chủ nhân của giải Jackpot, số tiền 16.843.686.500 đồng sẽ được cộng dồn vào kỳ quay thưởng thứ 174 diễn ra vào ngày 30/8 tới.

Cũng trong kỳ quay thưởng thứ 173, đã có 51 người trúng giải Nhất mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng, 1.798 người trúng giải Nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 29.749 người trúng giải Ba mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Trước đó, khi lãnh giải độc đắc, có một người chơi may mắn đã tặng lại đại lý phát hành vé và làm từ thiện 400 triệu đồng. Đó là những “hành động lạ” về hai người chơi may mắn trúng giải độc đắc (Jackpot) của loại hình xổ số điện toán tự chọn Mega 6/45 của Công ty xổ số điện toán Việt Nam gần đây nhất.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu bán vé xổ số có thuế của Vietlott đạt 1.884 tỷ đồng, tức bằng 53,07% kế hoạch năm, nộp ngân sách nhà nước gần 482 tỷ đồng. Tổng giá trị trúng thưởng các sản phẩm của Vietlott gần 1.066 tỷ đồng. Trong đó, có 24 kỳ quay số xác định được giải độc đắc với tổng giá trị hơn 978 tỷ đồng.

Cuối tuần qua, Vietlott đã triển khai kinh doanh thêm 3 tỉnh là Hà Nam, Nghệ An và Thừa Thiên Huế, nâng tổng số tỉnh Vietlott đang triển khai kinh doanh là 15 tỉnh, thành phố. Theo công bố của Công ty Vietlott, lịch quay số mở thưởng, công bố kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 vào các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, xổ số Vietlott đang triển khai tại 15 tỉnh thành trên cả nước bao gồm 3 thành phố kể trên và các tỉnh, thànha: TP. Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh, P. Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Khánh Hòa.

Mai An

Nguồn ANTT: http://antt.vn/xo-so-vietlott-ngay-27-8-jackpot-hon-19-ty-dong-vo-chu-207009.htm