Xổ số Vietlott xuất hiện trái phép ở Thái Bình

Mặc dù chưa được Bộ Tài chính cho phép, nhưng xổ số Vietlott đang được bán tại nhiều điểm ở tỉnh Thái Bình…

Xổ số Vietlott được rao bán trái phép tại Thái Bình

Giá vé đắt hơn

Thấy nhiều người trúng thưởng hàng chục tỉ đồng từ xổ số Vietlott, một số người dân Thái Bình đổ xô đi mua loại vé số này. Tại TP.Thái Bình, vé số điện toán Vietlott được bán ở nhiều đường phố như: Hoàng Hoa Thám, Trần Hưng Đạo, Đốc Nhưỡng...

Ở một điểm bán vé số này tại ngã ba Đốc Nhưỡng giao với đường Trần Hưng Đạo, chủ quán bày biển rao bán ở cửa. Khi được hỏi mua, chủ quán cho biết, khách không chỉ lấy vé số tại quán, nếu cần mua bất kỳ số nào chỉ cần ghi ra giấy, trả tiền trước, chủ quán sẽ điện lên đại lý ở Hà Nội lấy vé rồi sau đó giao cho khách. Điểm khác biệt, giá vé ở đây là 11.000 đồng, đắt hơn giá phát hành của Vietlott 1.000 đồng. Chủ quán cũng quảng cáo: “Chiều em sẽ thấy, cửa hàng anh đông nghịt khách. Nhiều người mê loại xổ số mới này lắm”.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên cho biết, ngày 27.12, ông Diên đã có công văn số 4859 chỉ đạo kiểm tra, xử lý các hành vi bán vé số điện toán trái phép trên địa bàn. “Hiện nay, Sở Công thương, Chi cục quản lý thị trường, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố đang tiến hành kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực xổ số nói chung và xổ số tự chọn số điện toán nói riêng”, ông Diên thông tin.

Tại các quầy bán xổ số Vielott khác ở TP.Thái Bình cũng tương tự, giá bán vé số được tăng lên từ 1.000 - 2.000 đồng. Theo lý giải của một chủ quầy “là chi phí vận chuyển vé số từ Hà Nội về Thái Bình”. Không chỉ ở TP.Thái Bình, vé số Vietlott đã có mặt ở cả các vùng quê. Khảo sát của PV cho thấy tại H.Vũ Thư, ngay sát QL 10 đoạn chạy qua thị trấn Vũ Thư có một điểm bán xổ số điện toán. Còn tại H.Tiền Hải có 2 điểm bán vé ở gần Bệnh viện xã Nam Trung và sau Nhà văn hóa thị trấn Tiền Hải.

Dễ xảy ra tranh chấp

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Xuân Việt, Trưởng phòng xổ số kiến thiết, thuộc Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Thái Bình cho biết, hiện nay, tỉnh Thái Bình chưa được Bộ Tài chính cho phép triển khai phát hành xổ số điện toán VN (Vietlott), đồng nghĩa với việc Vietlott chưa tổ chức lắp đặt thiết bị đầu cuối để bán vé số tự chọn điện toán. Ông Việt cũng cho biết, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Thái Bình đã phát hiện ra tình trạng xuất hiện trái phép của loại xổ số này. “Trong hơn một tháng qua, tại rất nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh mọc lên không ít các điểm giao dịch xổ số điện toán. Thống kê sơ bộ lên tới hàng chục điểm. Đều là những quán nước vỉa hè hay cửa hàng bán điện thoại di động “kiêm nhiệm” bán vé số tự chọn điện toán trái phép. Thậm chí, tại một số điểm bán còn treo lô gô, băng rôn cỡ lớn với những dòng chữ đậm nét: “Đại lý bán buôn xổ số Vietlott”; “Điểm trả thưởng Vietlott” với 2 sản phẩm MEGA 6/45 và MAX 4D. Tuy nhiên, khi đối chiếu, chúng tôi phát hiện lô gô có nội dung không đúng nhận diện thương hiệu Vietlott, không đúng quy định của Vietlott. Giá vé đều đắt hơn giá gốc của Vietlott từ 1.000 - 2.000 đồng”, ông Việt khẳng định.

Cũng theo ông Trần Xuân Việt, ngoài ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu ngân sách địa phương, nếu không quản lý, việc bán vé số Vietlott trái phép còn có thể gây ra những ảnh hưởng xã hội phức tạp. Hầu hết các điểm bán cho khách hàng đều theo hình thức viết tay số dự thưởng theo yêu cầu của khách hàng rồi thông tin lên Hà Nội báo số. Sau khoảng 2 - 3 tiếng vé được gửi về nhưng khách hàng không thể kiểm chứng được đâu là vé thật, đâu là vé giả. Nếu trúng thưởng sẽ rất dễ xảy ra tranh chấp”.

Văn Đông

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/xo-so-vietlott-xuat-hien-trai-phep-o-thai-binh-780400.html