Xóa nhiều 'đại lý' ma túy

Thực hiện đợt cao điểm trấn áp tội phạm, CAP Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội đã liên tiếp triệt phá nhiều vụ việc liên quan đến ma túy trên địa bàn.

Đối tượng Bàng cùng tang vật

4h45 ngày 13-12, tại trước cửa số nhà 14, ngõ 71 phố Tân Ấp, phường Phúc Xá, tổ công tác Công an phường (CAP) sở tại bắt quả tang Lê Thị Ngọt (SN 1959, ở 85 - khu Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình) đang bán ma túy cho đối tượng nghiện. Qua kiểm tra, tổ công tác thu giữ trong túi quần của Ngọt 1 gói bột màu trắng nghi là heroin, 1 điện thoại di động và 200.000 đồng.

Tại cơ quan công an, Lê Thị Ngọt khai nhận gói bột trên là ma túy, còn 200.000 đồng là số tiền vừa nhận của Vũ Ngọc Châu (SN 1949, quê huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) là đối tượng mua ma túy. Khi Ngọt đưa ma túy cho Châu thì bị lực lượng CAP Phúc Xá bắt giữ. Qua giám định sơ bộ, gói bột trắng thu giữ của Ngọt là heroin, có trọng lượng 0,095 gam.

Cùng với Ngọt, một “đầu nậu” chuyên bán lẻ ma túy tồn tại trong khu lao động Nghĩa Dũng thuộc địa bàn phường Phúc Xá cũng vừa bị CAP này triệt phá vào hồi 20h45 ngày 26-12. Sau nhiều ngày mật phục, vào thời điểm trên, tổ công tác CAP Phúc Xá bắt quả tang Đỗ Đại Bàng (SN 1972, ở khu Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá) đang bán ma túy cho Lê Văn Hùng (SN 1949, ở đường 10, phường Phúc Xá).

Qua kiểm tra, tổ công tác thu giữ trong túi quần của Hùng 1 gói heroin vừa mua của Bàng (có trọng lượng 0,085 gam), đồng thời thu giữ 270.000 đồng trong túi quần của Bàng (tiền bán ma túy cho Hùng). Khám xét khẩn cấp nơi ở của Bàng, lực lượng công an tiếp tục thu giữ thêm 2 gói nilon chứa bột màu trắng và 1 gói nhỏ bọc nilon màu đen, cùng một số dụng cụ như tẩu tự tạo, bật lửa, dao lam... được Bàng giấu dưới đệm trong phòng ngủ.

Tại cơ quan công an, Bàng khai nhận, các gói chất bột màu trắng là ma túy và số vật dụng trên Bàng thường sử dụng để phục vụ việc “chơi” ma túy. Qua giám định sơ bộ, 3 gói bột thu giữ tại nhà Bàng là heroin. Số heroin do cơ quan công an thu giữ tại nhà của Bàng có tổng trọng lượng 2,702 gam.

Thiếu tá Ngô Quang Trung, Phó trưởng CAP Phúc Xá cho biết, hầu hết các đối tượng bị bắt giữ liên quan đến ma túy đều có nhiều tiền án, tiền sự về ma túy. Vũ Ngọc Châu từng “sở hữu” 10 tiền án, còn Lê Thị Ngọt có 3 tiền án hay Đỗ Đại Bàng từng có 4 tiền án, 1 tiền sự. Đáng nói, theo hồ sơ của cơ quan điều tra, gia đình Bàng hầu hết đều dính líu đến ma túy. Bản thân Bàng có con gái mới lớn cũng đang thụ án trong tù vì liên quan đến ma túy.

Trung tá Hoàng Nhật Linh, Trưởng CAP Phúc Xá chia sẻ: “Hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của Ngọt và Bàng rất tinh vi. Với quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội trong đợt cao điểm, CAP Phúc Xá đã đánh trúng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của các “đại lý” trên địa bàn”.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/xoa-nhieu-dai-ly-ma-tuy/713797.antd