Xử lý hành chính hai cán bộ kiểm lâm

(TNO) Chiều qua 25.3, Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng tỉnh Ninh Thuận đã họp nghe báo cáo kết luận của đoàn kiểm tra liên ngành về vụ “tang vật khổng lồ biến mất”. Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 18.4.2009, Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy (gọi tắt là Đội kiểm lâm cơ động) thu giữ một cây lộc vừng cổ thụ (do người dân khai thác trái phép) tại huyện miền núi Bác Ái, nhưng không lập biên bản xử lý.

Theo báo cáo của đoàn kiểm tra: việc thu giữ và đưa cây lộc vừng về chốt kiểm soát lâm sản là có thật, nhưng không xác định được ai đã lấy tang vật này. Trách nhiệm thuộc về ông Trần Tấn Phát, Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động và ông Nguyễn Duy Giang Bảo, cán bộ Chi cục Kiểm lâm Ninh Thuận. Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng tỉnh Ninh Thuận giao Sở NN-PTNT Ninh Thuận kiểm điểm, xử lý hành chính và bố trí công tác khác không liên quan đến việc kiểm soát lâm sản đối với hai cán bộ nêu trên. Thiện Nhân

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201013/20100326005405.aspx