Xử lý nạn cờ bạc núp bóng 'khu vui chơi giải trí'

Đại diện Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM đã đến tòa soạn Báo Thanh Niên, để ghi nhận một số thông tin xung quanh nội dung các bài viết Thế giới casino giữa Sài Gòn.

Sau khi bị phản ánh, “ổ bạc” ở đường Phó Cơ Điều (Q.11, TP.HCM) đóng cửa

* Kiểm tra các “ổ đánh bạc” mà Thanh Niên phản ánh

Ngày 6.9, liên quan loạt bài Thế giới casino giữa Sài Gòn đăng trên Báo Thanh Niên (ngày 30 - 31.8), UBND TP.HCM đã có văn bản yêu cầu Giám đốc Công an TP, Giám đốc Sở VH-TT, chủ tịch UBND 24 quận, huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, thanh tra, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các cá nhân núp bóng “khu vui chơi giải trí” để tổ chức cờ bạc trá hình.

UBND TP giao Sở VH-TT theo dõi việc thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả trình UBND TP trước ngày 1.10; đồng thời giao Sở KH-ĐT chủ trì nghiên cứu, tham mưu việc đình chỉ doanh nghiệp hoạt động ngành nghề vi phạm pháp luật, việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và việc cấm, hạn chế kinh doanh đối với các địa chỉ vi phạm, trình UBND TP trước ngày 20.9.2017.

Cùng ngày, đại diện Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM đã đến tòa soạn Báo Thanh Niên, để ghi nhận một số thông tin xung quanh nội dung các bài viết Thế giới casino giữa Sài Gòn.

Trước đó, sau khi loạt bài được đăng, UBND Q.6 (TP.HCM) đã chỉ đạo, yêu cầu Phòng VH-TT, Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội, Công an, UBND P.13 (Q.6) khẩn trương tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử tại “Trung tâm giải trí Bồ Kinh” (P.13).

Ngày 6.9, “Trung tâm giải trí Bồ Kinh” (Q.6), “Khu vui chơi giải trí 999” (Q.11), “V2 Game” (Q.3) đều đóng cửa. Trong đó, phía trước tiệm “V2 Game” (gần trường học) còn treo băng rôn thông báo nội dung: “Không tiếp học sinh và thanh thiếu niên dưới 17 tuổi”.

Thanh Niên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/xu-ly-nan-co-bac-nup-bong-khu-vui-choi-giai-tri-873052.html