Xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật

Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Sóc Trăng đã bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Số ma túy thu giữ được tại hiện trường.

Từ nguồn tin báo của quần chúng, vào chiều tối 9/2, tại quán café Hằng, số 150 Quốc Lộ 1, phường 7, TP Sóc Trăng, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố đã bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy gồm: Lý Mỹ Hằng (sinh năm 1990, trú tại địa chỉ trên), Đặng Bá Lợi (sinh năm 1976, trú tại số 02/33, đường Lê Vĩnh Hòa, phường 8, TP Sóc Trăng), Nguyễn Anh Danh (sinh năm 1991, trú tại số 134 đường Điện Biên Phủ, phường 6, TP Sóc Trăng) và Triệu Phúc Quí (sinh năm 1997, trú tại số 42/23 đường Yết Kiêu, phường 6, TP Sóc Trăng).

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 234 tép heroin, một cục heroin, một bịch ma túy đá, gần 3 triệu đồng và một số tang vật có liên quan. Tiến hành khám xét nơi ở của Đặng Bá Lợi (tại số 02/33, đường Lê Vĩnh Hòa, phường 8, thành phố Sóc Trăng) và nơi ở của Nguyễn Anh Danh (tại phòng trọ C6, nhà trọ 60, đường Phạm Hùng), lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ thêm một cục hêrôin và một số dụng cụ để sử dụng và phân chia ma túy.

Đây được xem là ổ ma túy lớn nhất ở Sóc Trăng từ trước đến nay bị phát hiện. Lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh làm rõ.

* Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng đã tạm giữ đối tượng Trương Đức Anh (sinh năm 1997, thường trú tại ấp Thọ Hòa Đông A, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi giết người.

Vào lúc 0 giờ, ngày 10/2, sau khi đi nhậu ở ấp Phước Lợi, xã Phú Tân, huyện Châu Thành về, Lâm Triệu Lực (sinh năm 1995, đăng ký thường trú tại ấp Phú Bình, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) cùng nhóm bạn ra về. Khi đi đến khu vực cầu Si Phal, ấp Phú Thành B, xã Phú Tâm, Lâm Triệu Lực bị nhóm của Trương Đức Anh chặn đánh. Trong quá trình xảy ra ẩu đả, Đức Anh nhặt được cây dao gần đó, đâm vào lưng của Lâm Triệu Lực dẫn đến tử vong. Đến 13 giờ ngày 10/2, Trương Đức Anh đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Hiện, nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được cơ quan Công an Sóc Trăng điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/xu-ly-nghiem-cac-doi-tuong-vi-pham-phap-luat-20170210212604866.htm