Xử phạt doanh nghiệp tự ý đắp đập ngăn dòng, khai thác cát trái phép

Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Kon Tum lập đoàn kiểm tra, phát hiện nhiều doanh nghiệp khai thác cát sỏi trái phép, thậm chí đào hồ, đắp đập ngăn dòng chảy sông Đăk Bla để khai thác cát, sỏi.

Khai thác cát trên sông Đak Bla

Sáng 25.5, ông Phạm Đức Hạnh, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Kon Tum, cho biết hôm nay (25.5) Chánh thanh tra sở này ký quyết định xử phạt Doanh nghiệp tư nhân Trí Thành 80 triệu đồng vì hành vi liên quan đến khai thác cát trái phép , chặn dòng sông Đăk Bla, đoạn qua thành phố Kon Tum, để khai thác cát, sỏi.

Đập trái phép để ngăn dòng Đăk Bla của DN tư nhân Xuân Tài, nay đã dỡ bỏ

Trước đó, vào ngày 19.5, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Kon Tum cũng ký quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Xuân Tài (trụ sở tại đường Sư Vạn Hạnh, TP.Kon Tum) 40 triệu đồng về hành vi khai thác cát, sỏi trái phép, lấn chiếm hơn 7.400m 2 đất lòng sông, đất bán ngập trên sông Đăk Bla thuộc 2 xã Đăk Rơ Wa và P.Thắng Lợi (TP.Kon Tum).

Ông Phạm Đức Hạnh cho biết sở này cũng đang tham mưu cho UBND tỉnh Kon Tum rút giấy phép khai thác cát; giấy phép thăm dò khoáng sản trên sông Đăk Bla đối với một số doanh nghiệp.

Tình trạng sạt lở tả ngạn bờ sông Đăk Bla, đoạn qua xã Đăk Bla

Các vi phạm kể trên được phát giác vào ngày 15.5 khi Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Kon Tum lập đoàn kiểm tra tình trạng khai thác cát trên sông Đăk Bla. Tại khúc sông Đăk Bla, đoạn qua làng Kon Klor, P.Thắng Lợi (TP.Kon Tum), đoàn kiểm tra tận mắt chứng kiến Công ty Xuân Tài tự ý đắp một con đập dài 84 m, rộng 5 m, cao 2 m, chắn ngang gần hết sông Đăk Bla, để khai thác cát, sỏi

Công ty Xuân Tài còn làm đập chặn dòng nằm cách mốc giới được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản đến 241 m.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện Doanh nghiệp tư nhân Trí Thành còn đắp 2 con đập có bề ngang 5m, chiều dài lần lượt là 56 m và 44 m trên sông Đăk Bla.

Thu điện thoại trước khi tổ chức đoàn kiểm tra tình trạng khai thác cát, sỏi

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Điệu, Phó chủ tịch UBND TP.Kon Tum, cho biết địa phương sẽ tập trung xử lý tình trạng các doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản rồi tự ý làm đập ngăn sông, đào hố làm biến dạng hiện trạng bờ sông, khai thác cát trái phép.

"Sắp tới đi kiểm tra, chúng tôi sẽ thông báo triệu tập đoàn kiểm tra rồi thu điện thoại di động, sau đó đi thẳng đến nơi kiểm tra", ông Điệu nói.

Đào hồ làm biến dạng bãi sông Đăk Bla đoạn qua xã Đăk Blà

Liên quan đến việc để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép, phức tạp xảy ra trên địa bàn, ông Điệu cho biết, vừa chỉ đạo cho cá nhân và tập thể lãnh đạo ở tất cả các xã, phường để xảy ra tình trạng nói trên làm kiểm điểm.

"Những nơi nào để xảy ra tình trạng khai thác cát phức tạp, không xử lý thì chủ tịch xã, phường đó phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND TP.Kon Tum. Còn nếu phát hiện mà xử lý không được thì báo lên UBND TP.Kon Tum xử lý", ông Điệu nói thêm.

Liên quan đến việc khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Đăk Bla, ông Nguyễn Đức Tuy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Kon Tum, cho biết ngày 17.5 ông đã ký văn bản khẩn chỉ đạo dừng tất cả các hoạt động khai thác trái phép khoáng sản và vi phạm lĩnh vực quản lý khoáng sản, môi trường, đất đai trên địa bàn; đồng thời chỉ đạo cho các ngành, địa phương kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm, không loại trừ tước giấy phép sử dụng, đình chỉ hoạt động các doanh nghiệp có thời hạn.

Phạm Anh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/xu-phat-doanh-nghiep-tu-y-dap-dap-ngan-dong-khai-thac-cat-trai-phep-838682.html