Xử phạt nghiêm để răn đe

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến của Thường trực Tỉnh ủy với các địa phương, đơn vị liên quan ngày 26-5 về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong bối cảnh Thái Nguyên xuất hiện ca dương tính thứ ba, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải chỉ đạo: Cần phải xử lý nghiêm, xử lý ngay các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 để răn đe, từ cá nhân gian dối làm lây lan dịch bệnh đến các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp (DN) lơ là, thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch...

Ngay sau khi có thông tin về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở xã Thành Công từng đến làm việc tại 3 công ty thuộc KCN Điềm Thụy, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các lực lượng y tế khác đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm nhanh toàn bộ hơn 3.000 công nhân tại đây. Đến sáng 27-5, 2.759 mẫu xét nghiệm đã cho kết quả âm tính lần 1. Ảnh: Nguyên Ngọc

Ngay sau khi có thông tin về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở xã Thành Công từng đến làm việc tại 3 công ty thuộc KCN Điềm Thụy, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các lực lượng y tế khác đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm nhanh toàn bộ hơn 3.000 công nhân tại đây. Đến sáng 27-5, 2.759 mẫu xét nghiệm đã cho kết quả âm tính lần 1. Ảnh: Nguyên Ngọc

Tỉnh đang cho kiểm tra, rà soát và yêu cầu xử lý nghiêm ca bệnh số 5999 ở T.X Phổ Yên khi biết trường hợp này là công nhân làm việc ở Khu công nghiệp (KCN) Khắc Niệm (Bắc Ninh) có yếu tố dịch tễ phức tạp nhưng không kịp thời khai báo, khiến cho việc kiểm soát dịch bệnh gặp rất nhiều khó khăn. Đồng chí yêu cầu lực lượng công an vào cuộc làm rõ các vi phạm của bệnh nhân này, trước mắt có thể xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây hậu quả nghiêm trọng thì cần thiết phải khởi tố hình sự để xử lý nghiêm, làm gương cho các trường hợp khác.

Được biết, trước ngày 17/5/2021, ca bệnh 5999 làm việc cùng xưởng với trường hợp nhiễm COVID-19 (ca bệnh 5360) ở Bắc Ninh, sau đó di chuyển về nhà tại xóm Đầm Đanh, xã Thành Công (T.X Phổ Yên) mà không đi khai báo y tế. Xét về nguyên tắc, bệnh nhân này di chuyển từ KCN ở Bắc Ninh, nơi dịch đang diễn biến hết sức phức tạp thì cần phải có biện pháp cách ly phù hợp. Tuy nhiên, trong 3 ngày từ 18 đến 20-5, bệnh nhân này không ở nhà mà đến KCN Điềm Thụy (Phú Bình) làm việc ở 2 công ty khác nhau. Mặc dù ngày 21-5, có biểu hiện sốt phải nghỉ ở nhà, nhưng ngay hôm sau, bệnh nhân trên lại tiếp tục đến KCN Điềm Thụy làm việc ở một công ty thứ ba. Mấy ngày sau, bệnh nhân vẫn di chuyển đến một số nơi khác ở địa phương cho đến khi nhận được thông tin tại DN mình làm việc ở Bắc Ninh có trường hợp mắc COVID thì mới về địa phương khai báo y tế. Và ngày 25-5 mới chính thức đi cách ly tập trung để rồi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Với trường hợp cụ thể này, quan điểm của tỉnh là sẽ xem xét làm rõ trách nhiệm của 3 DN tại KCN Điềm Thụy, nơi bệnh nhân này đến làm việc gồm: Công ty TNHH Hadanbi Vina, Công ty TNHH New One Vina và Công ty TNHH Daesin. Bởi lẽ, tỉnh Thái Nguyên đã có quy định về quản lý công nhân ở các KCN trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng các DN này vẫn buông lỏng, thiếu kiểm soát người lao động từ vùng dịch về khiến hàng trăm công nhân trong KCN thuộc diện F1, F2. Đồng chí đặt vấn đề, nên chăng cần xem xét xử phạt các DN vi phạm quy định về phòng, chống dịch, hình thức là xử phạt hành chính hoặc cho dừng sản xuất. Ban Quản lý các KCN và các địa phương cần tăng cường thanh, kiểm tra, thiết lập ngay đường dây nóng tiếp nhận thông tin vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 để kịp thời phát hiện, xử lý…

Hiện nay, tình hình COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã có những diễn biến mới phức tạp hơn. Cả 3 trường hợp mắc COVID-19 đều là công nhân làm việc tại các KCN ở Bắc Giang, Bắc Ninh trở về địa phương, trong đó có một ca liên quan trực tiếp tới KCN Điềm Thụy. Trong bối cảnh Thái Nguyên có nhiều KCN tập trung với lượng công nhân rất đông, nếu không kiểm soát tốt để lây lan tại các KCN thì hậu quả là rất lớn. Do đó, không chỉ cần sự trung thực, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng, chống dịch của người lao động và của cả các DN mà còn rất cần sự chung tay vào cuộc thần tốc, quyết liệt hơn nữa của các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân…

Nguyễn San

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/xu-phat-nghiem-de-ran-de-286796-205.html