Xuân trọn 2017 – San tuổi trẻ, sẻ yêu thương

Từ ngày 12 – 15/1, các bạn thanh niên sẽ bắt đầu hành trình tình nguyện với chủ đề “Xuân trọn 2017 – San tuổi trẻ, sẻ yêu thương” tại xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, Lai Châu.

Đây là chương trình do CLB Tình nguyện Vì hòa bình Việt Nam (VPV Club) tổ chức hàng năm, với sự tham gia của các bạn thanh niên tình nguyện trên khắp mọi miền tổ quốc.

Các bạn thanh niên sẽ hoạt động tình nguyện giúp trẻ em nghèo vùng cao.

Bên cạnh hoạt động chính thức tại xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh lai Châu, các thành viên VPV Club sẽ tổ chức các hoạt động bên lề cho chương trình “Xuân trọn 2017” nằm trong dự án “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực” nhằm gây quỹ giúp đỡ các em nhỏ dân tộc; xây dựng mô hình sân chơi; hỗ trợ lắp đặt nguồn nước sạch cho người dân ở xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Mường Tè là huyện xa xôi và hẻo lánh nhất của tỉnh Lai Châu, nhưng Pa Ủ lại là xã khó khăn nhất của huyện Mường Tè. Cách huyện khoảng 60km, con đường độc đạo men theo sông Đà dẫn lối vào xã Pa Ủ lúc vắt vẻo trên sườn núi cheo leo, khi lại liên tục cua tay áo xuống dốc sâu hun hút như muốn nuốt chửng mỗi chiếc xe. Sự xa xôi, cách trở, khó khăn về giao thông, thiếu thốn về cơ sở vật chất chính là lý do khiến cho cuộc sống của đồng bào nơi đây cứ mãi đói nghèo. Hình ảnh những mái nhà lấp lóa trong nắng gió giữa rừng núi với những đứa trẻ lấm lem, hồn nhiên ám ảnh tôi qua mỗi tấm ảnh chụp vội khi đi tiền trạm. Pa Ủ theo tiếng của người dân tộc La Hủ là “ngọn nguồn ánh sáng”, thế nhưng thứ ánh sáng nơi bản làng mà đồng bào La Hủ đang sống lại chỉ như ngọn đèn leo lét.

Chương trình “Xuân trọn 2017” sắp tới hi vọng sẽ mang những áo đông để phủ ấm cho nhiều em nhỏ, cho đồng bào còn đói nghèo. Bên cạnh đó chương trình còn xây dựng cho các em nhỏ Pa Ủ – một hệ thống sân chơi tái chế tổ hợp . Một mô hình sân chơi tổ hợp phổ biến ở nước ngoài, nhưng vẫn còn mới lạ ở nước ta. Đặc biệt hơn nữa còn xuất hiện ở vùng cao khó khăn, mô hình là hướng tới nhu cầu vui chơi, kích thích sự năng động của các em nhỏ nơi đây.

VPV Club được thành lập dưới sự bảo trợ của Tổ chức phi chính phủ VPV nhằm giúp đỡ các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam và giải quyết các vấn đề xã hội khác nhau trong cả nước. Trong đó, bao gồm cả trẻ em và người tàn tật, thanh niên và giáo dục, sức khỏe và HIV/AIDS, bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn lịch sử và văn hóa, công tác xã hội và phát triển cộng đồng.

Từ khi thành lập đến nay, VPV Club đã tổ chức thành công rất nhiều hoạt động có ý nghĩa. Ngoài các hoạt động nhằm giúp thanh thiếu niên Việt Nam kết bạn, làm quen, giao lưu văn hóa và chia sẻ lòng nhiệt huyết trong các hoạt động tình nguyện với các bạn TNV quốc tế, VPV Club còn có rất nhiều dự án thường niên mang niềm vui, nụ cười đến cho các em nhỏ ở các làng trẻ và vùng sâu vùng xa: Dự án “Chúng em vui chơi”, chương trình “Mâm cỗ yêu thương”, “Đông ấm tình thương”…

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/xuan-tron-2017-san-tuoi-tre-se-yeu-thuong-277026.html