Xuân Trường, Công Phượng 'thất thủ' trước U21 Thái Lan

Chơi rất cố gắng trong suốt 90 phút, nhưng những sai lầm từ hàng thủ đã khiến đương kim vô địch U21 HAGL phải chịu thất bại trước U21 Thái Lan với tỷ số tối thiểu.

Đội hình xuất phát

U21 HA Gia Lai: Lê Văn Trường, Vũ Văn Thanh, Trần Hữu Đông Triều, Phan Đăng Tuấn, Lê Văn Sơn, Châu Ngọc Quang, Phan Thanh Hậu, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn

U21 Thái Lan: Rattanai, Mippathang, Leeaoh, Sombatyotha, Buran, Sanmahun, Wonga, Kaiprakhon, Phonkam, Wongsakorn, Namvech.

Tiếp đón U21 Thái Lan chiều 20/12 trong lượt trận thứ 2 bảng B Giải U-21 báo Thanh Niên. HLV Graechen Guillaume đã tung ra những quân bài mạnh nhất của mình. Nhà đương kim vô địch U21 HAGL ra sân với đội hình gồm những hảo thủ đang thi đấu cho đội tuyển Quốc gia như Văn Toàn, Văn Thanh, Xuân Trường, Công Phượng... cùng những ngôi sao quốc gia như Thanh Hậu, Hồng Duy, Đông Triều. Vị HLV Pháp đang có quyết tâm rất cao trong việc “phá dớp” trước người Thái.

Công Phương tiếp tục có một ngày thi đấu không thành công. Ảnh: Ngọc Linh

Với U21 Thái Lan, trong trận ra quân hôm 18/12 họ đã đè bẹp U-21 Gangwon (Hàn Quốc) 6-2. Chính vì vậy, chỉ cần một kết quả hòa là U21 Thái Lan cũng đủ điều kiện để lọt vào vòng sau.

U21 HAGL là đương kim vô địch giải U21 quốc tế và đang hướng tới chức vô địch thứ ba liên tiếp. Giải U21 quốc tế 2016 cũng là năm cuối lứa Công Phượng, Xuân Trường, Đông Triều, Văn Trường thi đấu trước khi họ quá tuổi. Vì thế, các cầu thủ này đều quyết tâm giành lấy thêm một danh hiệu.

Với đội hình mạnh nhất cùng việc được thi đấu trên sân nhà, các học trò của HLV Graechen đẩy cao đội hình tấn công để tìm kiếm cơ hội. Đội chủ nhà đã chơi rất tự tin, triển khai tấn công có đường nét nhưng chưa thực sự hiệu quả, đặc biệt là hàng công. Phút thứ 9, U21 HAGL được hưởng quả phạt sát vòng cấm U21 Thái Lan, tuy nhiên cú dứt điểm của Xuân Trường lại chạm hàng rào đối phương. Phút 18, Xuân Trường có pha chuyền dài vượt tuyến chính xác vào khu vực cấm địa, hậu vệ U21 Thái Lan mắc lỗi nhưng tiếc rằng Ngọc Quang lại dứt điểm vọt xà trong tư thế đối mặt với thủ môn đối phương.

Đương kim vô địch U21 Quốc tế đã không thể phá được cái “dớp” trước người Thái.

Khi các chân sút HAGL tỏ ra vô duyên trước khung thành thủ môn Songsangchan, cũng là lúc người Thái phản công. Liên tiếp các tình huống sóng gió xảy ra trước khung thành của thủ môn Văn Trường. Phút 25, Thái Lan tấn công bên cánh trái, Singmui băng xuống tung cú sút chéo góc đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành U21 HAGL, 1 phút sau, Thủ môn Văn Trường tiếp tục trổ tài cứu thua cho U21 HAGL sau cú sút trong vòng cấm của đối phương.

Phút 40, tận dụng pha phạt góc của đồng đội, cầu thủ U21 Thái Lan đánh đầu đưa bóng trúng xà bật ra, Nattawut lập tức dứt điểm bồi tung lưới Văn Trường, mở tỷ số trận đấu. Sau khi dính bàn thua, các cầu thủ của chúng ta tỏ ra khá lúng túng trong việc kiểm soát thế trận, trong khi Thái Lan với bàn thắng dẫn trước liên tục gây sức ép nhằm gia tăng cách biệt.

Hiệp 2 diễn ra với nhiều tình huống va chạm quyết liệt giữa các cầu thủ trên sân. Việc lấy công bù thù các học trò HLV Guillaume Graechen tỏ ra không hiệu quả khi hàng công bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng tiếc trong khi hàng thủ thì “quá non nớt” trước Nattawut, Singmui của người Thái. Có vẻ như chưa có sự gắn kết giữa Thanh Hậu và Xuân Trường, cũng như Văn Toàn và Công Phượng.

Tình huống sáng nhất của hiệp 2 là pha xử lý cá nhân của Công Phượng trước vòng cấm phút 83, tuy nhiên cú dứt điểm sau cùng của tiền đạo đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia lại quá thiếu chính xác.

Những nỗ lực cuối cùng của đội chủ nhà không thể giúp họ có bàn thắng gỡ hòa, U21 HAGL đành phải chấp nhận thất bại ngay ngày ra quân, tuy nhiên cơ hội đi tiếp của đội bóng phố núi vẫn rất lớn.

Đỗ Bảo – Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/xuan-truong-cong-phuong-that-thu-truoc-u21-thai-lan-223143.html