Xuất hiện 'ánh sáng mê hoặc' sau bão mặt trời lớn nhất 20 năm

Cực quang thắp sáng bầu trời châu Âu, Mỹ, Canada vào ngày 11/5 bắt nguồn từ hiện tượng bão mặt trời. Điều này khiến các hạt năng lượng cao từ mặt trời tương tác với từ trường của trái đất để gây ra ánh sáng rực rỡ và mê hoặc.

Theo Trung tâm Dự báo thời tiết không gian của Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương của Mỹ, hiện tượng cực quang có thể nhìn thấy được ít nhất đến ngày 12/5.

Cực quang thắp sáng bầu trời châu Âu, Mỹ, Canada vào ngày 11/5 bắt nguồn từ hiện tượng bão mặt trời. Điều này khiến các hạt năng lượng cao từ mặt trời tương tác với từ trường của trái đất để gây ra ánh sáng rực rỡ và mê hoặc.

Nhiều người quan tâm tới thiên văn ở nhiều quốc gia sẵn sàng cắm trại ngoài trời vào buổi đêm để tận mắt chiêm ngưỡng.

Lần gần nhất hiện tượng này diễn ra là vào năm 2003, biến bầu trời châu Âu và Bắc Mỹ thành những sắc thái rực rỡ với màu đỏ tươi, hồng, tím, xanh lam và xanh lục giữa các vì sao đã thu hút hàng triệu nhà chiêm tinh.

Du khách đến thăm ngọn hải đăng St Mary ở Vịnh Whitley, Anh để ngắm cực quang.

Nhiều nhiếp ảnh gia không bỏ qua hiện tượng 'ánh sáng huyền ảo' trở lại sau hơn 20 năm.

Một cặp đôi ngắm cực quang ở công viên Manning, Canada.

Cực quang chiếu sáng bầu trời đêm phía bắc San Francisco ở Middletown, California, Mỹ.

Nhóm bạn trẻ ngắm nhìn Cực quang tại Đài quan sát Chanticleer Point trên Hẻm núi Sông Columbia, Mỹ.

Người dân ở thành phố Estacada, Oregon, Mỹ nhìn bầu trời đêm.

Bãi biển Jericho ở Canada có khoảng không gian thoáng đạt thu hút du khách tới ngắm cực quang.

Ánh sáng cực quang xuất hiện ở thủ đô Vienna, Áo.

Cực quang có thể nhìn thấy từ Berga, gần Barcelona, Tây Ban Nha.

Bầu trời bãi biển ở Ireland sáng rực.

Trần Đình

Theo AP, Forbes

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xuat-hien-anh-sang-me-hoac-sau-bao-mat-troi-lon-nhat-20-nam-post1636493.tpo