Xuất hiện dải nước màu vàng 'bất thường' gần cảng biển Chân Mây

Một dải nước màu vàng “bất thường” xuất hiện gần bờ biển cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) khiến người dân hoang mang.

Theo đó, sáng 23/3, trong lúc đi biển đánh cá, nhiều ngư dân tại xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bất ngờ phát hiện một vùng nước biển có màu vàng rất “lạ”, kéo thành dải dài trên bờ biển cảng Chân Mây- Lăng Cô.

Dải nước vàng được người dân phát hiện gần cảng biển Chân Mây.

Một số ngư dân cho hay, dải nước màu vàng xuất hiện vào lúc sáng sớm gần bờ biển và kéo dài thành dải đặc quánh, có mùi hôi tanh khó chịu. Nhiều người dân tỏ ra lo lắng vì dải nước xuất hiện trên một khu vực rộng.

Nhiều người dân cho biết hiện tượng này lần đầu tiên xuất hiện.

Liên quan đến vụ việc, chiều 23/3, ông Phan Văn Thông (Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên - Huế) chỉ đạo đơn vị về tại khu vực bờ biển cảng Chân Mây để tiến hành lấy mẫu ở khu vực dải nước mầu vàng để kiểm tra, làm rõ nguyên nhân.

“Hiện chúng tôi đã cho lực lượng chuyên trách về kiểm tra và lấy mẫu về phân tích” – ông Phan Văn Thông thông tin.

Hải Long

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/xuat-hien-dai-nuoc-mau-vang-bat-thuong-gan-cang-bien-chan-may-d38924.html