Xuất hiện nhiều tài năng trẻ bóng bàn ở giải toàn quốc

Không có nhiều bất ngờ tại giải vô địch bóng bàn toàn quốc vừa kết thúc tại Hải Dương tối qua, khi chỉ có rất ít vị trí cao nhất đổi chủ. Nhưng không vì thế mà không ghi nhận sự tiến bộ bất ngờ của nhiều tay vợt trẻ.

Nét nổi bật nhất giải vô địch bóng bàn quốc gia năm nay là có rất nhiều tay vợt trẻ gây ấn tượng mạnh cho giới chuyên môn lẫn người hâm mộ, nhất là ở các nội dung của nữ. Sau 3 tay vợt trẻ Nguyễn Ngọc Yến Nhi, Hồ Phương Uyên và Mai Tú Uyên, trong đó có 2 VĐV còn tuổi teen của TP.HCM nổi lên ở giải đồng đội nữ thì một vài tay vợt “nhí” khác tiếp tục gây sốc ở giải đôi, đơn. Nhiều tay vợt đàn chị, đàn anh ngỡ ngàng trước sự tiến bộ này và trầm trồ khen ngợi các tay vợt trẻ. Có người còn dự báo họ sẽ vượt mặt mình nếu có được đầu tư thỏa đáng hơn.

Trước hết phải kể đến Đinh Thị Huệ của chủ nhà Hải Dương. Cô gái mới 18 tuổi này có lối chơi linh hoạt, xử lý bóng mềm mại, đầy biến hóa, đã cùng tuyển thủ quốc gia Nguyễn Đức Tuân giành ngôi vô địch đôi nam nữ. Chưa dừng lại ở đó, Huệ còn tiếp tục tạo cú sốc lớn khi thắng cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Thị Thiên Kim (Bộ Công an) để ghi tên mình vào vòng bán kết. Ở trận này, Huệ thi đấu rất chủ động, liên tục tấn công và gài bóng khôn ngoan khiến Thiên Kim dù rất có kinh nghiệm hóa giải nhưng vẫn lúng túng đánh hỏng và rơi vào tâm lý nôn nóng để thua.

Tối qua, 2 trận chung kết đơn nam và đơn nữ đã diễn ra với kết quả: Đinh Quang Linh (Quân đội) thắng Nguyễn Anh Tú (Hà Nội T&T) với tỷ số 4-0; Mai Hoàng Mỹ Trang thắng Nguyễn Khoa Diệu Khánh (đều của Petrosetco TP.HCM) 4-0 đoạt chức vô địch.

Một cô gái khác mới 19 tuổi vừa vô địch trẻ toàn quốc là Nguyễn Khoa Diệu Khánh từ Ninh Thuận đầu quân cho đội Petrosetco TP.HCM cũng thi đấu rất hay. Cô tân sinh viên Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đã lần lượt thắng các đàn chị, có người vốn là tuyển thủ quốc gia nhiều năm trước như Vũ Thị Thu Hà (Hải Dương), Lương Thị Tám (Quân đội) và cả HCĐ đơn nữ năm rồi Phan Tường Giang (Bộ Công an) ở tứ kết. Ngay trận bán kết sáng qua với Vũ Thị Hà - tuyển thủ quốc gia tại SEA Games 2015, với quả giật phải uy lực và tính chủ động cao cả trong lẫn ngoài bàn nên dù bị thua hai ván đầu, Diệu Khánh đã lội ngược dòng thắng chung cuộc 4-3 để vào chung kết, nắm chắc suất đi dự SEA Games năm nay tại Malaysia.

Trong các tay vợt trẻ của nam, sự tiến bộ mạnh mẽ nhất là Lê Đình Đức (Hà Nội). Tay vợt 18 tuổi đã có một loạt trận thắng ở nội dung đơn nam trước các tay vợt mạnh như Nguyễn Thành Nam (Quân đội) 4-1 ở vòng 2, Bùi Việt Long (Hải Dương) 4-0 ở vòng 3, Nguyễn Phi Vũ (Tiền Giang) 4-0 ở vòng 4. Với ý chí thi đấu cao và kỹ thuật ổn định, Lê Đình Đức chỉ chịu dừng bước ở tứ kết trước tuyển thủ quốc gia Đoàn Bá Tuấn Anh 3-4.

Nhựt Quang

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/toan-canh-the-thao/xuat-hien-nhieu-tai-nang-tre-bong-ban-o-giai-toan-quoc-74921.html