Xuất hiện phần mềm cung cấp dịch vụ vệ sĩ tại Trung Quốc

Một ứng dụng (App) trên thiết bị di động sắp được cho ra mắt tại thành phố Thanh Đảo ở đông bắc Trung Quốc. App này sẽ cho phép bất kỳ ai - không chỉ người nổi tiếng hay có điều kiện, cũng có thể thuê vệ sĩ cho riêng mình.

Ứng dụng Jinyiwei, được lên kế hoạch trình làng vào tháng Chín tới đây, cung cấp dịch vụ có chức năng tương tự như Uber, kết nối các cá nhân và tổ chức với hơn 50 ngàn nhân viên từ 47 công ty vệ sĩ trong toàn thành phố.

Theo công bố, dịch vụ sẽ cung cấp vệ sĩ cho bất kỳ ai cảm thấy không an toàn, và theo báo Tin tức Thanh Đảo, dịch vụ sẽ nhằm hỗ trợ những người lo ngại về việc vận chuyển, đem các món đồ giá trị từ chỗ này qua chỗ khác. Người dùng ứng dụng có thể xem trực tiếp số lượng vệ sĩ đang có mặt tại các địa điểm quanh thành phố, tương tự như các ứng dụng tìm taxi.

Tên ứng dụng Jinviwei lấy cảm hứng từ tên gọi của đội an ninh bí mật triều đại nhà Minh (Ảnh: PEAR VIDEO)

Ấn bản tiếng Anh của Trung Hoa Nhật báo cho biết mức giá dịch vụ dao động từ 70 đến 200 nhân dân tệ (khoảng từ 10,50 - 30 USD) một giờ, được cung cấp cho các cá nhân hoặc tổ chức.

Lý Thương Thương, một trong những nhà phát triển ứng dụng này, nói rằng các vệ sĩ gồm các cựu quân nhân, và được yêu cầu nộp chứng minh nhân dân cùng giấy chứng nhận của quân đội để được công nhận tham gia vào mạng lưới vệ sĩ của ứng dụng này.

"Họ còn được yêu cầu tham gia các lớp đào tạo về kỷ luật và kỹ năng, và phải mặc đồng phục khi làm việc" - ông bổ sung, và nói rằng họ có thể hợp tác với cảnh sát trong trường hợp có ẩu đả.

Lý Thương Thương – người phát triển ứng dụng, cho biết ứng dụng này có thể giúp đỡ “những người cảm thấy không an toàn” (Ảnh: PEAR VIDEO)

Dịch vụ đang nhận được nhiều phản ứng khác nhau trên trang mạng xã hội Trung Quốc Sina Weibo. Nhiều người nói rằng đây là một "ý tưởng hay" và "thiết thực" cho các nhóm người hoặc cá nhân yếu thế, cần có sự bảo vệ.

Nhưng cũng nhiều người cho rằng liệu dịch vụ này có bị lợi dụng bởi những phụ nữ "độc thân" đang tìm kiếm bạn đời hay không? Một ý kiến khác cho rằng, "Nếu có dịch vụ này, thì cảnh sát sẽ làm gì?".

Khánh Phương

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/xuat-hien-phan-mem-cung-cap-dich-vu-ve-si-tai-trung-quoc-d61027.html