Xuất hiện siêu bão Meranti giật trên cấp 17

Hiện một siêu bão có tên quốc tế là Meranti đang hoạt động trên vùng biển ngoài khơi tây bắc Thái Bình Dương.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, vào 13h ngày 13/9, vị trí tâm bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 300 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (200-220 km/h), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13h ngày 14/9, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Hướng đi của siêu bão Meranti. Ảnh: Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương.

Trong 24 đến 48h tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km.

Đến 13h ngày 15/9, vị trí tâm bão trên đất liền phía đông tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150 km/h), giật cấp 15-16.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng 14/9, vùng biển phía đông bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội.

Khánh An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xuat-hien-sieu-bao-meranti-giat-tren-cap-17-post681280.html