Xuất khẩu của Iran vào EU tăng 300% sau thỏa thuận JCPOA

Kim ngạch xuất khẩu của Iran vào EU đã tăng hơn 300% sau khi thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) ký năm 2015.

Xuất khẩu của Iran vào EU tăng 300% sau thỏa thuận JCPOA. Ảnh: EPA

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 29/4, Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) về khí hậu và năng lượng Miguel Arias Canete cho biết kim ngạch xuất khẩu của Iran vào EU đã tăng hơn 300% sau khi thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) ký năm 2015 giữa quốc gia Hồi giáo này và các nước phương Tây được thực hiện.

Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp EU - Iran tại Tehran, ông Canete đồng thời cho biết kim ngạch thương mại hai chiều giữa EU và Iran cũng tăng 79% sau khi đạt được thỏa thuận lịch sử nói trên.

Theo số liệu của cơ quan thống kê Eurostat được đưa ra hồi tháng 2 năm nay, xuất khẩu của Iran sang EU đạt 5,494 tỷ USD trong năm 2016, tăng mạnh từ mức 1,235 tỷ USD của năm 2015, sau khi EU bắt đầu nhập khẩu trở lại dầu mỏ của Iran.

Diễn đàn Doanh nghiệp EU - Iran được tổ chức lần đầu tiên tại Iran là cơ hội để hơn 50 doanh nghiệp châu Âu và 40 công ty năng lượng Iran tìm kiếm các dự án đầu tư và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

Diễn đàn tập trung vào việc định hướng các dự án hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và các dự án bảo tồn năng lượng.

Ngày 14/7/2015, Iran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức) đã đạt được thỏa thuận lịch sử về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Theo thỏa thuận, Iran phải kiềm chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Tehran.

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/xuat-khau-cua-iran-vao-eu-tang-300-sau-thoa-thuan-jcpoa/42928.html