Xuất khẩu dầu diesel từ Mỹ sang châu Âu có thể tăng vọt tới mức cao hai năm

Xuất khẩu dầu diesel từ Mỹ sang châu Âu có thể tăng mạnh trong tháng 6, lên mức cao nhất trong gần hai năm, do các nhà máy lọc dầu tại Gulf Coast sản xuất ở mức mức kỷ lục.

Một chuỗi tàu chở dầu có thể thiết lập để băng qua Đại Tây Dương từ các trung tâm lọc dầu của Mỹ tại Texas và Louisiana trong tháng 6, mang hơn 2 triệu tấn dầu diesel, mức cao nhất kể từ tháng 7/2015, theo số liệu vận chuyển và các thương nhân.

Mỹ là nguồn cung cấp thường xuyên dầu diesel cho châu Âu và Địa Trung Hải, nơi các nhà máy lọc dầu khu vực không sản xuất đủ nhiên liệu ô tô để đáp ứng nhu cầu địa phương.

Nhưng nhu cầu mạnh từ Mỹ La Tinh trong những năm gần đây đã chiếm khối lượng lớn.

Tồn kho dầu diesel của Mỹ tăng trong những tuần gần đây so với những năm trước và nhu cầu tương đối chậm từ các nhước như Brazil và Mexico hiện nay, đã mở rộng chênh lệch mua bán trên tuyến Đại Tây Dương.

Lượng dầu diesel từ Mỹ sang châu Âu hiếm khi vượt 1,5 triệu tấn kể từ tháng 7/2015, theo số liệu của Reuters và các thương nhân.

Với mức độ hoạt động lọc dầu tại Gulf Coast cao hơn 500.000 thùng/ngày so với một năm trước đây và với các bể chứa còn nhiều chỗ tại tây bắc châu Âu, dòng diesel có thể tiếp tục trong mùa hè.

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn Vinanet: http://vinanet.vn/hang-hoa/xuat-khau-dau-diesel-tu-my-sang-chau-au-co-the-tang-vot-toi-muc-cao-hai-nam-673037.html