Xuất khẩu tháng 3 tăng đột biến

(Chinhphu.vn) - Xuất khẩu đã có dấu hiệu phục hồi khi tổng kim ngạch tháng 3 đạt 5,15 tỷ USD, tăng 37,7% so với tháng 2, theo số liệu ước tính của Bộ Công Thương.

Nhu cầu hàng xuất khẩu đã phục hồi Tuy nhiên, theo dự tính, tổng kim ngạch xuất khẩu quý I/2010 cũng chỉ đạt 14 tỷ USD, giảm 1,6% so với cùng kỳ 2009. Mức giảm cao nhất thuộc về nhóm công nghiệp chế biến (9,6%), với tổng kim ngạch ước đạt 7,331 tỷ USD. Song, theo Bộ Công Thương, 3 tháng đầu năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu vàng tăng đột biến tới 2,5 tỷ USD, do đó, nếu không tính kim ngạch xuất khẩu vàng, thì kim ngạch xuất khẩu của nhóm công nghiệp chế biến trong quý I/2010 tăng 30,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số sản phẩm có mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu khá cao là dây điện và cáp điện tăng 119,9%, phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 151,7%, máy vi tính, sản phẩm điện tử tăng 40,7%, giầy dép các loại tăng 10,1%, hàng dệt và may mặc tăng 12,3%. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp, đây mới chỉ là những tín hiệu phục hồi về nhu cầu các mặt hàng chứ không phải về giá. Về đích còn nhiều chông gai Năm 2010, Quốc hội đã thông qua mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu trên 6% so với năm 2009 (tương đương 60 tỷ USD). Trong khi đó, Bộ Công Thương quyết tâm đạt mức tăng trưởng 7%. Với quyết tâm này, hàng tháng kim ngạch xuất khẩu phải đạt mức bình quân 5,2 tỷ USD trong 9 tháng còn lại và đây không phải là mục tiêu dễ đạt được. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, mặc dù nền kinh tế đã dần hồi phục, song dư âm của suy giảm kinh tế năm 2009 vẫn tác động đến sức cạnh tranh của cả nền kinh tế và của các doanh nghiệp. Hơn nữa năng lực sản xuất nhiều mặt hàng nông sản, khoáng sản của Việt Nam đã đến ngưỡng, khó có khả năng tăng trưởng cao như lúa gạo, cà phê, cao su, thủy sản, dầu thô, than đá. Trong khi đó, hai mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam là dệt may và da giầy tiếp tục gặp một số khó khăn. Cụ thể là hàng dệt may Việt Nam sẽ chịu sự cạnh tranh lớn với Trung Quốc tại thị trường Hoa Kỳ khi nước này bỏ hoàn toàn hạn ngạch hàng dệt may đối với Trung Quốc. Và Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua đề xuất tiếp tục áp thuế chống bán phá giá 10% thêm 15 tháng lên các sản phẩm giầy, mũ da nhập khẩu từ Việt Nam. Ngoài ra, cầu tiêu dùng thế giới vẫn còn yếu và lạm phát cao ở một số nước là những trở ngại cho tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam. Để khắc phục những khó khăn này, mới đây, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các Hiệp hội, Doanh nghiệp xuất khẩu tập trung xây dựng các nhóm thị trường trọng điểm, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu trong việc tiếp cận các thị trường, tận dụng tối đa lợi thế từ các Hiệp định khu vực mậu dịch tự do (FTA) . Bộ cũng phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh cải cách thủ tục xuất nhập khẩu, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, đơn giản hóa thủ tục hoàn thuế, quyết toán thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất gia công hàng xuất khẩu. Theo Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên, Bộ sẽ rà soát lại những quy định hiện hành đối với các doanh nghiệp xuất khẩu có vốn đầu tư nước ngoài để loại bỏ các quy định không phù hợp theo hướng đơn giản, thuận tiện nhằm đẩy mạnh xuất khẩu. Quỳnh Hoa

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/xuat-khau-thang-3-tang-dot-bien/20103/28894.vgp