Xuất quân, nhập tướng

Năm nay, V-League 2017 ngoài việc HAGL tiếp tục chính sách "xuất khẩu" cầu thủ thì đã có trào lưu “nhập tướng”. Đây không phải là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam thuê HLV ngoại nhưng điểm khác biệt chính là các ông thầy đến Việt Nam ngày càng có tên tuổi hơn.

Xuất quân

Năm 2001, Lê Huỳnh Đức chính là cầu thủ Việt Nam đầu tiên xuất ngoại sang Trung Quốc đá cho CLB Chongquin Lifan trong vòng 4 tháng. Đến tháng 1/2005, trung vệ Lương Trung Tuấn sau 2 tuần thử việc đã chuyển tới khoác áo Cảng Thái Lan thi đấu tại Thai League với lương 400 USD/tháng. Và tiếp theo là hàng loạt cầu thủ như Việt Thắng được gửi đến học tập tại Porto B, năm 2008, cầu thủ Nguyễn Hữu Thắng (B.Bình Dương) được nhà môi giới Mae Mua giới thiệu sang thử việc tại giải nhà nghề Mỹ trong màu áo CLB LA Galaxy…

CLB Jeonnam Dragons - đội đứng thứ năm tại K.League Classic 2016 cho biết họ đang rất muốn có Mạc Hồng Quân

Mới đây “3 đứa con nhà bầu Đức” lại xuất ngoại, sau 1 năm chỉ Xuân Trường còn trụ lại K.League, Tuấn Anh và Công Phượng đành phải hồi hương. Hôm qua, CLB Jeonnam Dragons - đội đứng thứ năm tại K.League Classic 2016 cho biết họ đang rất muốn có Mạc Hồng Quân, một cầu thủ của Than Quảng Ninh. Hiện thời Jeonnam Dragons đang có 3 ngoại binh là hậu vệ Vedran Jugović (Croatia), tiền vệ Jair (Brazil) và tiền đạo Tomislav Mrcela (Australia) và CLB này vẫn được phép đăng ký 1 cầu thủ châu Á nữa cho mùa giải mới. Nếu thương vụ Mạc Hồng Quân sang Hàn Quốc thành công, tiền đạo này sẽ là cầu thủ Việt Nam thứ 2 sau Xuân Trường có mặt tại K.League.

Nhập tướng

Trước hết, khi nói về trào lưu “nhập tướng” thì Long An (hay tiền thân là ĐTLA) là đội bóng đang nắm giữ nhiều kỷ lục nhất, đội bóng xứ Tân An đã đưa lên đặt xuống đến 11 thầy ngoại. Có thể kể ra đây những cái tên như: Calisto, Patricio, Hansson, Jose Luis, Formosinho, Zuleta, Barbosa, Ranko, McMenemy và Vital. Trong số những cái tên nói trên chỉ có ông Calisto là thành công khi mang về cho ĐTLA hai chức vô địch 2005 và 2006.

Phải mất 7 năm, sau đận sẩy chân của CLB TP.HCM (tên gọi tiền thân là TMN.CSG hay trước đó là Cảng Sài Gòn) mới trở lại ngôi nhà V-League nên họ hiểu rằng cần phải làm gì để trụ lại. HLV Lư Đình Tuấn sau khi rời Đắk Lắk với mệnh lệnh “giải cứu binh nhì Ryan” đã cùng CLB TP.HCM vô địch hạng nhất. “Ê-kíp” Đình Tuấn - Thanh Phương, đều là những người nhiều năm lăn lộn với sân cỏ.

Lư Đình Tuấn là một trong không nhiều HLV nội từng đứng lớp HLV bằng C chuẩn AFC, còn trợ lý Thanh Phương cũng từng làm phó tướng trên ĐTQG nhưng họ vẫn từ chối ngồi ghế nóng chinh chiến V-League 2017.

HLV Ljupko Petrovic. Nhà cầm quân người Serbia từng đưa CLB Sao đỏ Belgrade (Nam Tư cũ) giành cúp C1 châu Âu vào mùa giải 1990-1991 đang được FLC Thanh Hóa kỳ vọng.

Ngồi ghế nóng của CLB TP.HCM là ông thầy Alain Fiard từng thi đấu cho các CLB tại giải hạng Nhất Pháp như Bastia, Auxerre, Lille. Năm 1993, Alain Fiard chia tay sân cỏ để chuyển sang công tác huấn luyện.

Thâm niên của ông thầy 58 tuổi này dày dạn và đủ bằng cấp làm việc ở châu Âu. Trước khi nhận lời đến TP.HCM làm việc, ông Alain giữ chức HLV phó ở Auxerre từ năm 2011. Điểm khác biệt đầu tiên là HLV Alain Fiard đã chuyển sang tập luyện sơ đồ 4-2-3-1 thay cho sơ đồ 4-4-2 dưới thời HLV Lưu Đình Tuấn.

FLC Thanh Hóa cũng đưa về một ông thầy “khủng” từng dẫn dắt CLB Red Star Belgrade vô địch European Cup (tiền thân của UEFA Champions League) vào năm 1991. Khi về dẫn dắt đội bóng, HLV Petrovic rất cầu thị, lắng nghe ý kiến của các thành viên BHL về điểm mạnh, yếu của từng cầu thủ cũng như sức mạnh của các CLB tại V.League ra sao. Triết lý chơi bóng của ông cũng khá hiện đại, toàn đội tấn công, toàn đội phòng thủ. HLV Petrovic chủ trương xây dựng lối chơi tập thể, không lệ thuốc bất cứ ngôi sao nào. Ông luôn tính toán mỗi vị trí phải có hai người đảm nhận tốt và để tránh việc lối chơi phụ thuộc vào cá nhân.

Đặc biệt, HLV Petrovic rất chịu khó thử nghiệm cầu thủ đẩy trung vệ Bật Hiếu lên đá tiền vệ trụ hay kéoTrọng Hoàng từ biên vào chơi tiền vệ trung tâm hoặc đẩy lên đá hộ công. Giới chuyên môn cho rằng đây là những thử nghiệm cần thiết cho đội bóng và cả đội tuyển quốc gia. Là ông thầy của nhiều HLV châu Âu, giáo án tập luyện của ông Petrovic phong phú, sôi động có sự khác biệt với từng cầu thủ, từng tuyến.

Ông luôn yêu cầu cầu thủ vận động với cường độ cao nhưng thời gian tập lại ngắn lại, các cầu thủ được tự do trong sinh hoạt hơn. Trước đó, HLV Petrovic cũng đã giúp đội chủ nhà giành chức vô địch giải đấu giao hữu FLC Cúp 2016 ngay khi chân ướt, chân ráo có mặt tại Thanh Hóa.

Giới chuyên môn cho rằng, tuy đều không tiếc tiền để “nhập tướng” giỏi chính chiến tại V-League 2017 nhưng có lẽ mục tiêu của CLB TP.HCM và FLC Thanh Hóa khác nhau. Trong khi HLV Alain Fiard có nhiệm vụ giúp tân binh CLB TP.HCM trụ hạng thành công thì HLV Petrovic phải đưa đội bóng xứ Thanh hướng tới ngôi vô địch. Chưa biết, nhiệm vụ nào khó hơn nhưng rõ ràng sân chơi V.League sẽ hay hơn khi xuất hiện nhiều tướng tài.

N@T

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201701/xuat-quan-nhap-tuong-2770669/