Xuất siêu trở lại sau 3 tháng liên tiếp nhập siêu

Qua 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch XNK của Việt Nam ước đạt 269 tỉ USD. Riêng trong tháng 8, kim ngạch XNK đạt 36 tỉ USD. Xuất khẩu đạt 133,5 tỉ USD, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu khoảng 135 tỉ USD, tăng hơn 22% so với cùng kỳ. Như vậy, xuất siêu tháng 8 đạt 400 triệu USD và nhập siêu giảm còn 2,1 tỉ USD.

Sau 3 tháng liên tiếp nhập siêu, Việt Nam đã xuất siêu trở lại trong tháng 8. Ảnh: PV

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong tháng 8, xuất khẩu đã tăng khoảng 3% so với tháng 7, ước đạt hơn 18 tỉ USD. Riêng khu vực có vốn FDI đạt gần 13 tỉ USD, còn khu vực vốn đầu tư trong nước đạt khoảng 5,3 tỉ USD.

So với tháng 7, các mặt hàng xuất khẩu như điện thoại và các loại linh kiện tăng 10,7%; Máy móc thiết bị và phụ tùng tăng hơn 8%; Sản phẩm từ sắt thép tăng gần 12%.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 17,8 tỷ USD, tăng 2,3% so với tháng 7 và tăng 14,5% so với cùng kỳ. Ngoài ra, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 14,3 tỷ USD, khu vực đầu tư trong nước nhập siêu 16,4 tỷ USD. Nhập khẩu máy móc thiết bị có tăng trưởng chậm lại trong khi xuất khẩu một số mặt hàng có xu hướng tăng lên có thể nhập siêu sẽ giảm trong một vài tháng tiếp theo.

P.V

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/xuat-sieu-tro-lai-sau-3-thang-lien-tiep-nhap-sieu-551990.ldo