Xúc động đêm nhạc 'Dáng đứng Việt Nam' tri ân các anh hùng liệt sĩ

"Dáng đứng Việt Nam" đã mang đến cho khán giả niềm xúc động qua các tác phẩm tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương binh...

Tối 25/7 tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ, Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức chương trình nghệ thuật “Dáng đứng Việt Nam” nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2016).

Đến dự chương trình có Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV…

Chương trình đã mang đến cho khán giả không gian âm nhạc xúc động, tự hào với các tác phẩm tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, các Mẹ Việt Nam anh hùng qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

“Dáng đứng Việt Nam” đã khắc họa sự hào hùng, bi tráng cuộc trường chinh của dân tộc Việt Nam, trong đó có những đóng góp của các nhà báo, văn nghệ sĩ công tác tại VOV.

Trong hành trình 71 năm qua, VOV đã có 34 liệt sĩ ngã xuống trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ từ năm 1947-1974.

Họ hy sinh để bảo vệ tiếng nói của Đảng, của nhân dân ta; để tiếng nói, tiếng hát Việt Nam không ngừng vang lên giữa bom gầm, đạn réo.

Những tác phẩm âm nhạc của các nhạc sĩ VOV và các tác giả đã gắn bó với làn sóng của Đài trong suốt hành trình hơn 70 năm qua đã vang lên đầy xúc động.

Đó là “Diệt Phát xít” (Nguyễn Đình Thi); “Hát dưới cây đào Tô Hiệu” (Hồ Bắc); “Người lái đò trên sông Pô Cô” (Cầm Phong); “Sau chiến tranh” (Trọng Đài); “Màu hoa đỏ” (Thuận Yến); “Hợp xướng Tổ quốc” (tác giả thơ Nguyễn Thế Kỷ)…

Xuyên suốt chương trình là những thước phim tư liệu mang đến cho người xem những hình ảnh xúc động của các anh hùng, liệt sĩ trong đấu tranh và trong cả thời bình.

Tốp ca nữ trình diễn tác phẩm "Những cánh chim Hồng Gấm", ngợi ca Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Thị Hồng Gấm, người nữ anh hùng đầu tiên của tỉnh Tiền Giang, hy sinh khi tuổi đời mới 19.

NSƯT Đăng Dương thể hiện ca khúc chủ đề của đêm nhạc mang tên "Dáng đứng Việt Nam". Bài hát được nhạc sĩ Nguyễn Chí Vũ phổ nhạc từ thơ của nhà thơ Lê Anh Xuân.

NSƯT Việt Hoàn khiến cả khán phòng như lặng đi trong ca khúc "Màu hoa đỏ", một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến.

Tốp ca nam Đài Tiếng nói Việt Nam thể hiện ca khúc "Hát về Mẹ Việt Nam anh hùng".

Nữ ca sĩ Trần Hồng Nhung da diết với "Miền xa thẳm", một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trịnh.

Nữ ca sĩ Thu Huyền thể hiện ca khúc "Hát dưới cây đào Tô Hiệu".

Nữ ca sĩ Lê Mận khiến người nghe xúc động với ca khúc "Biết ơn chị Võ Thị Sáu" (Nguyễn Đức Toàn).

Đêm nhạc khép lại bằng màn hợp ca ca khúc "Tổ quốc" được nhạc sĩ Lê Quang phổ thơ Nguyễn Thế Kỷ. Chương trình là một đêm hồi tưởng để nhìn thấy cao hơn, lớn hơn tượng đài “Dáng đứng Việt Nam” của những tấm gương hy sinh cho dân tộc.

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/trao-dang-cam-xuc-trong-dem-nhac-dang-dung-viet-nam-533992.vov