Xúc động lễ đưa hài cốt 14 liệt sĩ về với đất mẹ

14 hài cốt liệt sĩ thuộc Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, Quân Đoàn 4 đã anh dũng hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Sáng 5/6, tại Nghĩa trang liệt sỹ An Nhơn Tây huyện Củ Chi, TP.HCM đã diễn ra lễ an táng 14 hài cốt liệt sĩ. Ảnh : Chí Thạch

Đây là hài cốt liệt sĩ thuộc Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, Quân Đoàn 4 đã anh dũng hi sinh trên chiến trường miền Đông Nam Bộ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ảnh : Chí Thạch

Trung đoàn 2 thuộc Sư đoàn 9 là một trong những đơn vị chủ lực đầu tiên được ra đời trên chiến trường miền Đông Nam Bộ. Ảnh : Chí Thạch

Sự tàn khốc của cuộc chiến tranh, cũng đã cướp đi 6.018 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn, trong đó có hàng ngàn liệt sĩ chưa tìm được hài cốt. Ảnh : Chí Thạch

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã tới đặt vòng hoa viếng và thắp hương cho các hài cốt liệt sĩ. Ảnh : Chí Thạch

Các đoàn đại biểu Đảng ủy Quân đoàn 4, Bộ Tư lệnh TP, thân nhân các liệt sĩ cũng lần lượt đặt vòng hoa viếng. Ảnh : Chí Thạch

Những cựu chiến binh tới thắp hương cho các đồng đội của mình đã mãi nằm lại ở chiến trường. Ảnh : Chí Thạch

Một cựu binh xúc động khi đồng đội đã được đưa về quy tụ ở nghĩa trang liệt sĩ. Ảnh : Chí Thạch

Bí thư Đinh La Thăng tiễn đưa các hài cốt về nơi chôn cất tại nghĩa trang liệt sỹ An Nhơn Tây. Ảnh : Chí Thạch

Nhiều hài cốt liệt sĩ vẫn chưa có thông tin về nhân thân, quê quán. Ảnh : Chí Thạch

An táng 14 hài cốt liệt sĩ cũng phần nào làm giảm bớt đau thương gia đình các liệt sĩ. Ảnh : Chí Thạch

Chí Thạch/Báo Gia đình & Xã hội

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/xuc-dong-le-dua-hai-cot-14-liet-si-ve-voi-dat-me-20160605181348618.htm