Rau quả nội dư thừa, vẫn 'bạo tay' chi gần 1,7 tỉ USD để nhập hàng ngoại

Theo số liệu thống kê, kim ngạch nhập khẩu rau quả 10 tháng năm 2018 đã đạt 1,43 tỉ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Kim ngạch nhập khẩu rau quả 10 tháng năm 2018 đã đạt 1,43 tỉ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ. (Ảnh minh họa)

Trong số 1,43 tỉ USD chi ra để nhập khẩu rau quả từ các nước về Việt Nam, có gần 380 triệu USD để nhập khẩu rau, củ và 980 triệu USD để nhập khẩu trái cây các loại. Như vậy, số ngoại tệ chi để nhập khẩu rau củ trong 10 tháng năm 2018 đã tăng 36,5% so với cùng kỳ năm 2017; chi nhập khẩu hoa quả cũng tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước.

Con số 1,43 tỉ USD chi ra để nhập khẩu các mặt hàng rau quả trong 10 tháng năm 2018 đã gần bằng mức 1,555 tỉ USD của năm 2017. Điều đáng nói là, trước đây số tiền chi để nhập khẩu rau, củ, quả chủ yếu tập trung ở mặt hàng hoa quả, thì nay số chi cho nhập khẩu rau củ tăng lên. Trong khi đó, sản lượng rau củ, quả của Việt Nam trong 10 tháng năm 2018 hết sức dồi dào, thậm chí một số loại rau, củ bị dư thừa.

Theo Bộ NNPTNT, thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng qua tiếp tục là Thái Lan, chiếm 43,3%, tiếp đến là Trung Quốc, chiếm 23,1%, còn lại nhập từ Australia, Hàn Quốc, Mỹ...

Các loại trái cây ngoại được nhập khẩu vào Việt Nam từ Thái Lan chủ yếu trái bòn bon, măng cụt, nhãn, mít; cam, lê, kiwi, cherry từ New Zealand, Australia; thị trường Trung Quốc chủ yếu xuất khẩu các loại rau, củ như bắp cải, xà lách, khoai tây, hành, tỏi, cà rốt, cà chua... và các loại quả như: cam, táo, mận...

Nhiều chuyên gia kinh tế tỏ ý kiến bất bình, khi Việt Nam là nước nông nghiệp với nhiều loại rau, củ, quả được coi là thế mạnh, nhưng trong vòng 2 năm qua, các doanh nghiệp đã nhập nhiều loại rau củ quả từ nước ngoài, cạnh tranh với nông sản trong nước. Từ mức 200 triệu USD nhập khẩu/năm, hiện kim ngạch nhập khẩu rau, củ, quả đã tăng vọt tới ngưỡng gần 1,6 tỉ USD.

Tuy nhiên, lý giải về vấn đề này, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) cho biết kim ngạch nhập khẩu rau, củ, quả không chỉ để tiêu thụ, sử dụng hoàn toàn trong nước, mà một phần để xuất tiếp sang nước khác. Trong đó, được tái xuất nhiều nhất là các loại quả măng cụt, sầu riêng, xoài, nhãn… được nhập khẩu từ Thái Lan sau đó xuất sang thị trường Trung Quốc với số lượng khá lớn.

Theo dự báo, từ nay đến cuối năm 2018, tổng mức chi ngoại tệ để nhập khẩu rau, củ, quả từ nước ngoài có thể lên cán mốc 1,7 tỉ USD. Các loại rau, củ, quả nhập khẩu từ nước ngoài vẫn chủ yếu từ Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Úc, Nga…

Theo Bộ NNPTNT, trong điều kiện hội nhập, việc giao thương, trao đổi hàng hóa diễn ra sôi động. Việt Nam xuất khẩu nhiều loại rau quả ra thế giới và được nhiều thị trường cao cấp như EU, Úc, Mỹ, Nhật Bản, Nga… đón nhận.

Ngược lại, Việt Nam cũng mở cửa đón nhận hàng hóa từ nước ngoài, thực hiện các hiệp định tự do thương mại, không thể vì bảo hộ hàng hóa trong nước mà “đóng cửa”, “ngăn sông cấm chợ” đi ngược lại các cam kết trong hiệp định thương mại.

Kh.V

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/rau-qua-noi-du-thua-van-bao-tay-chi-gan-17-ti-usd-de-nhap-hang-ngoai-641135.ldo