Xúc tiến du lịch “Ba địa phương-một điểm đến”

Ngày 18/4, tại Ninh Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng và Thừa Thiên-Huế phối hợp tổ chức chương trình xúc tiến du lịch “Ba địa phương-một điểm đến”, nhằm thu hút khách và đầu tư trong lĩnh vực du lịch đến với miền Trung - miền đất đang trở thành một trọng điểm du lịch của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Tại chương trình, đại diện 3 địa phương giới thiệu những nét đặc sắc về hình ảnh, miền đất và con người, những tiềm năng, thế mạnh sản phẩm du lịch, các tour, tuyến du lịch như du lịch biển, các di sản, danh lam thắng cảnh quốc gia và thế giới; những nét văn hóa ẩm thực đặc trưng ở mỗi vùng. Các đại biểu cùng nhau trao đổi hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, xúc tiến du lịch nhằm phát huy tiềm năng du lịch tại các địa phương. Thông qua giao ước liên kết hợp tác, cùng nhau xây dựng thương hiệu, mỗi địa phương sẽ chọn một sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu để liên kết xây dựng chương trình chung; hỗ trợ tổ chức các sự kiện của từng địa phương, xây dựng kế hoạch hợp tác phát triển du lịch bền vững. Đại diện 3 địa phương cũng bày tỏ mong muốn, qua chương trình này sẽ có thêm nhiều sự hợp tác giữa các đơn vị làm du lịch trong và ngoài vùng. Các doanh nghiệp, hãng lữ hành đã trao đổi, đề nghị các nhà quản lý xúc tiến du lịch cần tháo gỡ những vướng mắc trong quản lý về du lịch, có cơ chế thông thoáng, nhanh gọn trong việc làm thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh thương mại du lịch. Quảng Nam, Đà Nẵng và Thừa Thiên-Huế rất nổi tiếng với nhiều di sản văn hóa, trong đó có 4 di sản văn hóa thế giới gồm cố đô Huế, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn và nhã nhạc cung đình Huế. Năm 2009, ba địa phương đã đón trên 5 triệu lượt khách, trong đó có 2 triệu lượt khách quốc tế./. Vũ Văn Đạt (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/xuc-tien-du-lich-ba-dia-phuongmot-diem-den/20104/41902.vnplus