Xung đột Nga - Ukraine ngày 11/5: Nổ lớn tại kho dầu ở Luhansk

Đây là cuộc tấn công thứ hai nhằm vào vùng Luhansk trong ba ngày. Trong cả hai vụ việc, lãnh đạo Luhansk đều cho rằng Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp.

Một số vụ nổ đã được báo cáo tại một kho dầu ở thành phố Rovenky (vùng Luhansk) vào tối muộn 10/5.

Một đoạn video về vụ nổ đã được chia sẻ trên Telegram. Tác giả đoạn video này cho biết có vẻ như một kho dầu đã bị tấn công.

Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân tự xưng Luhansk xác nhận một đám cháy đã bùng phát tại kho dầu và làm hư hại những ngôi nhà gần đó.

Nguồn: X

Đây là cuộc tấn công thứ hai nhằm vào vùng Luhansk trong ba ngày. Hôm 8/5, một kho dầu ở Luhansk cũng đã bị tấn công.

Trong cả hai vụ việc, ông Pasechnik đều cho rằng Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp, nhưng ông không cung cấp bằng chứng.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Các lực lượng Nga kiểm soát hầu hết vùng Luhansk. Khu vực này đã sáp nhập Nga hồi năm 2022 sau một cuộc trưng cầu dân ý, nhưng Ukraine không công nhận.

Nhiều vụ nổ ở Kharkiv, gần 2.000 người sơ tán

Một số vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thành phố Kharkiv đêm 10/5 rạng sáng 11/5, theo Pravda.

Trước đó, quân đội Ukraine đã cảnh báo người dân về mối đe dọa tên lửa ở vùng Kharkiv lúc 0h02. Sau đó, không quân Ukraine báo cáo rằng máy bay chiến thuật của Nga có thể phóng bom dẫn đường vào Kharkiv.

Một tiếng nổ đã vang lên ở Kharkiv lúc 2h49. Oleh Syniehubov - quan chức quân sự vùng Kharkiv xác nhận lực lượng Nga đang tấn công và yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này. Mátxcơva liên tục khẳng định Nga chỉ tấn công các mục tiêu quân sự, không nhằm vào các mục tiêu dân sự.

Ngày 11/5, hãng tin Pravda cho biết khoảng gần 2.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực của Kharkiv, bao gồm 1.048 người từ quận Chuhuiv, 440 người từ quận Kharkiv, 12 người từ quận Bohodukhiv và 275 người từ các khu định cư khác.

Nguồn tin của Pravda tiết lộ lực lượng Nga đã nối lại các hoạt động tấn công gần làng Hlyboke ở Kharkiv vào sáng 11/5 và dự kiến sẽ tăng cường hỏa lực.

“Sáng nay, đối phương đã tiếp tục các hoạt động tấn công tại một số khu vực gần Hlyboke. Họ bắn đạn pháo về phía Starytsia. Dự kiến hỏa lực sẽ tiếp tục leo thang ở các khu vực khác, đặc biệt là gần Strilecha-Hlyboke”.

Nguồn tin cho biết thêm, phía Nga vẫn chưa tiến hành bất kỳ hoạt động tấn công nào trên mặt trận Vovchansk.

Ukraine có thể nhận được máy bay F-16 vào mùa hè

Ukraine từng nhiều lần kêu gọi phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất để giúp nước này đối phó với ưu thế trên không của Nga. Đến thời điểm hiện tại, đã có bốn quốc gia là Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy và Bỉ cam kết sẽ gửi F-16 cho Ukraine.

Dự kiến, Ukraine sẽ nhận những chiếc F-16 đầu tiên vào tháng 6, tháng 7, nhưng không rõ số máy bay này do nước nào cung cấp.

Ông Illya Yevlash, người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine, cho biết trong tuần này rằng một số phi công Ukraine đã hoàn thành khóa huấn luyện lái máy bay chiến đấu F-16. Các phi công và nhân viên mặt đất đã được các đối tác phương Tây đào tạo suốt nhiều tháng.

Quân đội Ukraine đã phải dựa vào một phi đội máy bay chiến đấu tương đối khiêm tốn thời Liên Xô để đối phó với quân đội Nga.

Trong bối cảnh lực lượng Nga đang tiến lên ở khu vực phía đông Donbass và tiến hành một cuộc tấn công mới ở phía đông bắc gần thành phố Kharkiv, các quan chức Ukraine coi việc bổ sung F-16 là một động thái nâng cấp quan trọng cho lực lượng Không quân của nước này.

Trong khi đó, giới chức Nga cảnh báo việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine có nguy cơ làm bùng phát xung đột hạt nhân.

Tình hình Kharkiv 'nóng bỏng', Tổng thống Ukraine Zelensky lên tiếng

Phát biểu tối 10/5, ông Zelensky cho biết: "Kharkiv là trọng tâm. Hôm nay, quân đội Nga đã cố gắng mở rộng các hoạt động chiến đấu. Chúng tôi biết quy mô lực lượng và kế hoạch của họ. Các binh sĩ, pháo binh, máy bay không người lái của chúng tôi đang đối phó với họ".

Theo ông Zelensky, quân đội Ukraine đang bổ sung lực lượng tới mặt trận Kharkiv. "Dọc theo biên giới và dọc theo toàn bộ chiến tuyến, chúng ta sẽ phá vỡ mọi ý định tấn công của Nga".

Tổng thống Ukraine cho biết ông thường xuyên được Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi thông báo tóm tắt về tình hình chiến trường, đồng thời thường xuyên liên lạc với Bộ trưởng Quốc phòng. Ông nhấn mạnh, điều quan trọng là các đối tác phải hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine bằng nguồn cung cấp kịp thời.

Trước đó, có báo cáo cho biết quân đội Nga đã tăng cường các hoạt động ở Kharkiv. Trong cuộc họp với Tổng thống Slovakia Zuzana Čaputová, Tổng thống Zelensky xác nhận quân đội Nga đã phát động một làn sóng tấn công mới ở Kharkiv.

Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo lực lượng dự bị đã được điều động đến khu vực phía bắc Kharkiv để đối phó. Các nguồn tin của Pravda cho biết quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát bốn ngôi làng ở Kharkiv.

Cho đến nay, Mátxcơva vẫn chưa cung cấp bất kỳ thông tin nào về các hoạt động của mình ở khu vực Kharkov. Trong vài tháng qua, khu vực này đã được lực lượng Ukraine sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, pháo binh và tên lửa vào các khu vực biên giới của Nga, chủ yếu là nhằm vào Belgorod.

Minh Hạnh

Theo Pravda, Tass, Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xung-dot-nga-ukraine-ngay-115-no-lon-tai-kho-dau-o-luhansk-post1636256.tpo