Xung quanh vụ chuyển nhượng Cesc Fabregas: Arsenal ngăn cản Barca

(TTVN Online) - Arsenal có vẻ như đang làm khó cho Cesc Fabregas sau khi họ từ chối thảo luận vụ chuyển nhượng tiền vệ này với Barcelona.

Theo được hiểu thì đại diện của đội bóng xứ Catalan đã liên hệ với Arsenal nhưng nhận được câu trả lời rằng, Fabregas không phải để bán. Lời từ chối của CLB thành London chắc chắn sẽ khiến tiền vệ người Tây Ban Nha bất ngờ và khó chịu bởi cách đó ít giờ, HLV của Arsenal, Arsene Wenger, tỏ ra thông cảm với hoàn cảnh của anh và rằng, chuyện anh trở lại đội bóng cũ chỉ còn là vấn đề thời gian. Điều đáng nói là trong lần đầu tiên xuất hiện trước báo giới kể từ khi thông báo cho Wenger ý định rời Emirates vào tuần trước, Fabregas tiết lộ anh sẵn sàng để tương lai của mình vào tay HLV người Pháp. Tuy nhiên, tất cả đều hiểu rằng, Fabregas hy vọng Arsenal sẽ ngồi vào bàn đàm phán với Barca bởi anh đã quyết tâm trở lại Nou Camp. "Tôi sẽ chỉ nói một điều - tôi tôn trọng HLV Arsene Wenger, Arsenal và các CĐV", Fabregas trả lời trong cuộc họp báo với đội tuyển Tây Ban Nha tại Madrid. "Ngay trong gia đình mình, tôi cũng không cảm nhận được tình yêu như tôi đã có ở Arsenal… Wenger nói hãy để mọi việc tự ông quyết định và ông sẽ giải quyết vấn đề, bất chấp chuyện gì xảy ra trong tương lai. Giờ thì quyền quyết định thuộc về Arsenal, không phải tôi". Mặc dù thế, quyết định từ chối đàm phán với Barca của Arsenal - không đề nghị nào được đưa ra hôm thứ Tư vừa qua - chắc chắn sẽ thử thách sự kiên nhẫn của Fabregas thêm nữa. Bên cạnh đó, thái độ từ phía đội bóng thành London có thể buộc Barca gây sức ép lên Fabregas, khiến anh phải công khai tỏ rõ quyết tâm rời Emirates sau 7 năm gắn bó. Dĩ nhiên, bất chấp quan điểm cứng rắn của Arsenal, Barca vẫn không từ bỏ nỗ lực theo đuổi Fabregas, ngay cả khi họ không có ý định đáp ứng mức giá 80 triệu bảng đối thủ đưa ra. Vì thế, trong thời điểm kênh liên lạc giữa hai CLB bị đóng lại, một đề nghị công khai trị giá 30 triệu bảng - Barca chỉ có thể trả tới 38 triệu bảng - sẽ được Barca đưa ra trong thời gian tới. Theo phân tích ở Tây Ban Nha thì sở dĩ Arsenal không muốn ngồi vào bán đàm phán vì Barca đang chuẩn bị có cuộc bầu cử chủ tịch. Joan Laporta sẽ chấm dứt nhiệm kỳ vào ngày 30-6 tới và kế hoạch của ông là giành được Fabregas trước thời hạn này. Tuy vậy, Laporta cũng khẳng định, nếu ông rời bỏ cương vị của mình, điều đó không có nghĩa là họ sẽ chấm dứt những nỗ lực trước đó. "Vụ chuyển nhượng Cesc nằm trong kế hoạch của chúng tôi nhưng tình hình rất phức tạp", Laporta nói. "Tôi sợ rằng hợp đồng sẽ chưa thể kết thúc trước ngày 30-6".

Nguồn Thể Thao VN: http://www.thethaovietnam.com.vn/news/article/view/544/22900/