Xưng vương AFF Cup, Thái Lan gặt “mưa kỷ lục và danh hiệu”

Bằng đẳng cấp và bản lĩnh, ĐT Thái Lan đã lật ngược thế cờ trước Indonesia để lần thứ 5 lên đỉnh Đông Nam Á.

Video trận chung kết lượt về AFF Cup 2016:

Đánh bại Indonesia với tỷ số 2-0 trong trận chung kết lượt về, qua đó giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận, ĐT Thái Lan đã lập kỷ lục 5 lần vô địch giải đấu lớn nhất của khu vực Đông Nam Á.

ĐT Thái Lan quá mạnh ở Đông Nam Á

Đội bóng xứ Chùa Vàng chính thức vượt mặt Singapore về số cúp. Trước khi xưng vương tại AFF Cup kì này, họ từng lên ngôi vào các năm 1996, 2000, 2002, và 2014.

Còn với riêng HLV Kiatisak, ông trở thành HLV trẻ nhất giành hai chức vô địch AFF Cup, HLV nội đầu tiên của một quốc gia tại Đông Nam Á làm được kỳ tích ấy.

Thái Lan cũng trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử Tiger Cup/AFF Cup vô địch sau khi thua trận chung kết lượt đi. Cụ thể là từ khi giải vô địch bóng đá Đông Nam Á có thể lệ chung kết lượt đi và về năm 2004 đến trước giải năm nay, chưa đội nào thua chung kết lượt đi mà lội ngược dòng thành công. Chính Thái Lan cũng là nạn nhân 3 lần (2007, 2008 và 2012).

Một cái dớp khác được người Thái phá bỏ liên quan tới đội trưởng Dangda. Tại kì này, anh lên ngôi Vua phá lưới với 6 bàn thắng và may mắn không có “ám” đội nhà bởi 2 lần trước tiền đạo 28 tuổi giật giải này, ĐT Thái Lan đều về nhì (2008 và 2012).

Dangda với 6 bàn có được, đã vươn lên bằng thành tích nổ súng của cựu tiền đạo Lê Công Vinh tại các kì AFF Cup (15 bàn). Đáng lẽ “sát thủ” số 1 Thái Lan đã nâng cao số bàn thắng nếu không kém duyên ở trận chung kết lượt về.

Vui cùng Dangda là “Messi Thái Lan”, tiền vệ nhỏ con Chanathip Songkrasin với giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2016, nhận 10.000 USD. Như vậy, hai giải thưởng cá nhân quan trọng nhất tại AFF Cup 2016 đều thuộc về phía cầu thủ Thái Lan.

Trong khi đó, nỗi buồn lại đầy ắp với ĐT Indonesia và HLV Riedl. Dù thắng 2-1 ở lượt đi nhưng đội bóng xứ Vạn Đảo không thể chống chọi lại sức mạnh của Thái Lan ở lượt về, để rồi lần thứ 5 chịu phận về nhì tại AFF Cup.

HLV Alfred Riedl cũng chưa xóa được biệt danh Vua về nhì khi lần thứ 3 thất bại trong trận chung kết của khu vực. Sau giải này, nhà cầm quân 67 tuổi người Áo sẽ giải nghệ.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/xung-vuong-aff-cup-thai-lan-gat-mua-ky-luc-va-danh-hieu-c9a479267.html