Y án chung thân đối với Bạc Hy Lai

Xahoi - Tòa án Nhân dân Tối cao tỉnh Sơn Đông, Tế Nam sáng 25/10 quyết định giữ nguyên phán quyết và y án chung thân đối với cựu bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai.

Bạc Hy Lai tại phiên tòa hồi tháng 9/2013

Như đã đưa tin, ông Bạc bị truy tố và kết tội tất cả ba tội danh gồm nhận hối lộ, tham ô và lạm dụng chức quyền. Tại phiên tòa sơ thẩm, Bạc Hy Lai nhận án chung thân về tội nhận hối lộ, 15 năm đối với tội danh tham ô và 7 năm tù về tội lạm dụng chức quyền hồi tháng 9/2013. Khung hình phạt chung là tù chung thân.

Năm 2012, ông Bạc bị cách chức vì trong vụ bê bối của vợ ông – bà Cốc Khai Lai bị kết tội sát hại một danh nhân người Anh - Neil Heywood. Sự nghiệp chính trị đầy hứa hẹn của Bạc Hy Lai kết thúc vào tối 06/02/2012, khi Vương Lập Quân, giám đốc cảnh sát của đại đô thị Trùng Khánh, bất mãn với Bí thư Thành ủy Bạc Hy Lai, chạy vào lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô xin tị nạn chính trị.

Tòa án tối cao ở Sơn Đông – nơi diễn ra phiên xét xử Bạc Hy Lai đã chấp nhận đơn kháng cáo của ông vào đầu tháng này.

Nguồn Xã Hội: http://xahoi.com.vn/quoc-te/the-gioi-trong-ngay/y-an-chung-than-doi-voi-bac-hy-lai-150260.html