Ý bắt thuyền trưởng hải quân vì tội làm gián điệp, trục xuất nhà ngoại giao Nga

trục xuất hai nhà ngoại giao Nga hôm thứ Tư (31/3) sau khi cảnh sát cho biết họ đã bắt được một thuyền trưởng hải quân Ý chuyển tài liệu bí mật cho một quan chức quân đội Nga để đổi lấy tiền.

Ý đã trục xuất hai nhà ngoại giao Nga hôm thứ Tư. Ảnh: AP

Bài liên quan

Tổng thống Putin: ‘Nga sẵn sàng khôi phục tương tác với EU, nếu thấy quan tâm’

Bulgaria trục xuất hai nhà ngoại giao Nga vì tình nghi gián điệp

Nga trục xuất ba nhà ngoại giao EU vì tham gia vào các cuộc biểu tình trái phép

Một thuyền trưởng người Ý và nhân viên đại sứ quán Nga đã bị bắt tại một bãi đậu xe ở Rome và bị buộc “phạm tội nghiêm trọng liên quan đến gián điệp và an ninh nhà nước” sau cuộc họp của họ vào tối thứ Ba (30/3), cảnh sát Carabinieri, Ý cho biết.

Các nghi phạm vẫn chưa được xác định chính thức. Một nguồn tin cảnh sát cho biết thuyền trưởng có tên là Walter Biot đã chấp nhận 5.000 euro (5.900 USD) để đổi lại thông tin. Hiện không thể liên lạc ngay với Biot, người đang bị giam giữ và tên luật sư của ông này không được tiết lộ.

Hãng thông tấn Ansa cho biết các tài liệu của NATO nằm trong số các hồ sơ mà Ý đã giao nộp, làm dấy lên những lo lắng tiềm ẩn về an ninh cho các thành viên khác của liên minh quân sự phương Tây.

Ý ngay lập tức triệu tập đại sứ Nga Sergey Razov và trục xuất hai quan chức Nga được cho là có liên quan đến điều mà Bộ trưởng Ngoại giao Luigi Di Maio gọi là 'vấn đề cực kỳ nghiêm trọng'.

Biot, 54 tuổi, có cấp bậc thuyền trưởng tàu khu trục nhỏ nhưng đang làm việc tại Bộ Quốc phòng được giao nhiệm vụ phát triển chính sách an ninh quốc gia và quản lý một phần quan hệ với các đồng minh của Ý, một nguồn tin của Bộ nói với Reuters.

Trước đây, ông đã từng làm việc tại đơn vị quan hệ đối ngoại của Bộ. Tên và hình ảnh của ông xuất hiện trong sổ danh bạ cho vị trí chủ tịch Liên minh châu Âu năm 2014 của Ý.

Ông Di Maio nói: “Cáo buộc gián điệp chống lại các sĩ quan Ý và Nga cho thấy chúng tôi phải tiếp tục hợp tác chặt chẽ với châu Âu và các đồng minh của chúng tôi để không ngừng cải thiện các phương tiện bảo vệ sự an toàn và hạnh phúc của công dân".

Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn lời một nhà lập pháp Nga cho biết Moscow sẽ đáp lại việc trục xuất, thông lệ tiêu chuẩn trong những trường hợp như vậy. Tuy nhiên, các tuyên bố từ Moscow cho thấy Nga muốn hạ thấp vụ việc. Bộ Ngoại giao Nga được trích dẫn nói rằng họ lấy làm tiếc về các vụ trục xuất, nhưng chúng không đe dọa quan hệ song phương.

Trước đó, Điện Kremlin cho biết họ không có thông tin về hoàn cảnh của vụ việc nhưng hy vọng hai nước sẽ duy trì quan hệ tích cực và mang tính xây dựng.

Vụ việc là vụ việc mới nhất trong một loạt cáo buộc gián điệp trong những tháng gần đây đối với người Nga ở các nước châu Âu. Bulgaria đã trục xuất các quan chức Nga vì nghi ngờ làm gián điệp vào tháng 3 và Hà Lan đã làm như vậy vào tháng 12.

Cảnh sát cho biết vụ bắt giữ hôm thứ Ba (30/3) đã được các công tố viên ra lệnh sau một cuộc điều tra kéo dài do tình báo Ý thực hiện với sự hỗ trợ của quân đội, cảnh sát cho biết.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/y-bat-thuyen-truong-hai-quan-vi-toi-lam-gian-diep-truc-xuat-nha-ngoai-giao-nga-post125971.html