Ý cứu gần 800 người tị nạn trôi dạt ngoài khơi

(TBKTSG Online) – Lực lượng tuần tra Ý cứu gần 800 người tị nạn trôi dạt trên biển gần đảo Sicily, Ý.

Phúc Minh

Tình trạng nhân đạo xấu tại Sừng châu Phi và Syria thúc đẩy người tị nạn sang châu Âu tăng vọt. Ảnh: Reuters

Giới chức Ý ngày 25-10 cho biết đã cứu những người tị nạn từ 5 chiếc thuyền và sau đó chuyển họ đến trung tâm tiếp nhận người nhập cư trên đảo Lampedusa, phía nam Ý.

Nhân viên điều tra nói đa số hành khách trên chiếc tàu bị đắm là người Eritrea và Somalia.

Cuộc giải cứu diễn ra khi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đang thảo luận vấn đề di trú bất hợp pháp tại cuộc họp thượng đỉnh ở Brussels (Bỉ).

Ngày 3-10, thảm kịch đắm tàu chở người tị nạn ngoài khơi đảo Lampedusa đã khiến ít nhất 366 người chết. Đây là một trong những tai nạn hàng hải gây chết chóc nhiều nhất tại Địa Trung Hải.

Cơ quan tị nạn Liên hiệp quốc (LHQ) ước tính khoảng 32.000 dân di trú đến Ý và Malta trong năm nay. Giới chức LHQ cho biết tình trạng nhân đạo xấu tại các nước khu vực sừng châu Phi và Syria thúc đẩy người tị nạn sang châu Âu tăng vọt.

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/home/thegioi/ghinhan/104727/