Y phục, ba lô như sinh viên, vào kí túc xá trộm laptop

Cao Văn Chung (22 tuổi, thường trú tại Hòa Sơn, Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) vừa bị Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) khởi tố về tội trộm cắp tài sản.

Là kẻ lười biếng, nghiện games, Chung thường xuyên “lang thang” trên mạng mỗi đêm để kết bạn và nghĩ cách kiếm tiền. Và y đã tìm ra một chiêu khá độc để kiếm tiền mà không tốn mồ hôi, công sức. Chung sắm vài bộ đồ y hệt sinh viên, ba lô sành điệu và sáng sớm đàng hoàng vào khu kí túc xá một số trường đại học trên địa bàn quận Cầu Giấy để trộm cắp. Sáng sớm một ngày giữa tháng 7/2013, Chung vào kí túc xá Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Đây là thời điểm sinh viên nháo nhào trở dậy chuẩn bị một ngày mới. Tại phòng 217A, kí túc xá Đại học Ngoại ngữ, Chung đã lấy 2 laptop của nữ sinh Nguyễn Thị Phương Nhung và Tạ Thị Lượng bỏ vào ba lô. Không may cho kẻ đạo chích, khi hắn ra đến cổng kí túc xá thì bị bảo vệ nhà trường bắt giữ, chuyển cơ quan Công an xử lí

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/toiphama-z/2013/8/205550.cand