Yên Bái: Cho tư nhân thuê Trung tâm Thanh thiếu nhi để mở… quán nhậu

Một tổ hợp dịch vụ sang trọng gồm nhà hàng, quán bar, câu lạc bộ bia tươi… vừa được tưng bừng khánh thành tại TP. Yên Bái. Điều đáng nói ở chỗ, nơi xa hoa này lại nằm trong Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi của tỉnh.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi là đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh Đoàn Yên Bái (hệ thống cơ sở vật chất do Trung ương Đoàn đầu tư), nằm ở tổ 26 phường Đồng Tâm, rất thoáng mát, gần khu hành chính của tỉnh và càng đắc địa hơn khi một mặt tiếp giáp với hồ nước rộng lớn, quanh năm xanh mát.

Trên một diện tích rộng chừng 2 ha, Trung tâm là tổ hợp của nhiều khối công trình khang trang như: Nhà hoạt động đa năng, hội trường lớn, phòng hội thảo, bãi đậu xe…, với chức năng chính đúng như tên gọi, là nơi tổ chức các hội thảo Đoàn, Đội, Hội; Tập huấn, rèn luyện cho thanh thiếu nhi tỉnh nhà…

Thế nhưng trên thực tế, ở thời điểm hiện tại, toàn bộ tầng 1 của khu Nhà đa năng – công trình lớn và quan trọng nhất của Trung tâm, đã được thiết kế lại để biến thành một tổ hợp dịch vụ sang trọng gồm nhà hàng, quán bar, câu lạc bộ bia tươi…

Ngoài biển hiệu khổ lớn hình chữ nhật màu tím, in dòng chữ Bar Weekend trang trí bằng đèn led được gắn ở bên hông nhà hướng ra hồ, nhiều biển hiệu nhỏ hơn bằng tông chữ đỏ như: Garden Beer, Coffee Book, Fast Food…được gắn chạy quanh nhà, nổi bật trên nền trắng khá đẹp mắt.

Weekend Bar nằm trong trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái. Ảnh: Cao Tuân

Qua tìm hiểu, người đứng tên trong hợp đồng liên kết kinh doanh với Trung tâm là bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Thanh tra Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Yên Bái. Bà Hà được quyền sử dụng toàn bộ tầng 1 Nhà đa năng (bao gồm cả khu vệ sinh đến chân cầu thang), 25m2 phòng lễ tân và toàn bộ khoảng sân phía sau phòng lễ tân để tổ chức kinh doanh. Thời hạn liên kết 5 năm, với giá thuê 2 năm đầu chỉ 7 triệu đồng/tháng; 2 năm tiếp theo là 8 triệu đồng/ tháng.

Tuy nhiên trên thực tế, nhiều nguồn tin cho rằng, bà Hà không phải là người có quyền tự quyết bởi sau lưng bà là một quan chức cấp tỉnh.

Được biết, ngay trước thời điểm khai trương tổ hợp dịch vụ này, toàn bộ các quán cóc bán bia, giải khát gần khu vực nhanh chóng bị dẹp bỏ. Không ít trong số đó là những địa chỉ đã đã tồn tại từ rất lâu đời, có thương hiệu, gắn bó với nếp sinh hoạt của đông đảo giới bình dân ...

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Đoàn Thị Thanh Tâm - Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái cho hay: “Trung tâm là đơn vị sự nghiệp dựa vào ngân sách và một phần phải tự chủ. Do vậy, Trung tâm liên kết với đơn vị khác để có doanh thu. Việc này là bình thường”.

“Trong hợp đồng không cho phép kinh doanh quán bar, bia tươi. Về những hoạt động này chúng tôi sẽ cho kiểm tra”, bà Tâm nói.

Dưới đây là những hình ảnh về hoạt động của tổ hợp dịch vụ nằm trong Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi được đăng tải trên trang Bar Weekend club Yên Bái:

Cao Tuân

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/yen-bai-cho-tu-nhan-thue-trung-tam-thanh-thieu-nhi-de-mo-quan-nhau-20160916103130345.htm