Yên Định đẩy mạnh công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi

Hiện nay, huyện Yên Định có 26.911 hội viên người cao tuổi (NCT), sinh hoạt tại 149 chi hội. Xác định NCT là lớp người có vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội, thời gian qua, các cấp hội NCT trong huyện đã không ngừng đổi mới nội dung; chủ động, sáng tạo trong xây dựng kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, thiết thực quan tâm, chăm sóc, phát huy vai trò của NCT.

Lãnh đạo Hội NCT tỉnh thăm hỏi, trao quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Lý Nhân, xã Yên Phong.

Bà Nguyễn Thị Hải, thành viên Câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) thôn Lý Nhân, xã Yên Phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được vay vốn tăng thu nhập của CLB mang lại hiệu quả kinh tế. Bà Hải chia sẻ, tháng 6/2022, sau khi tham gia CLB, bà được CLB tạo điều kiện vay vốn tăng thu nhập với số tiền là 7 triệu đồng. Bà đầu tư mua 50 con gà và 1 tạ gạo để làm bánh đa. Nhận thấy đầu tư vào mô hình mang lại hiệu quả, tháng 12/2022, bà Hải tiếp tục được CLB tạo điều kiện vay 3 triệu đồng để mua nồi tráng bánh đa nhằm tăng sản lượng, chất lượng bánh cũng như tiết kiệm thời gian, đảm bảo sức khỏe. Với mô hình nuôi gà thương phẩm, cứ 3 tháng chăm sóc, bà đã có thể xuất bán một lứa gà, trung bình mỗi lứa bán được 45 - 50 con. Ngoài ra, bà Hải còn nuôi gà đẻ trứng, trung bình một tháng thu được trên 120 quả trứng, bà vừa dùng để cải thiện bữa ăn hàng ngày, vừa có thể bán lấy lãi. Nguồn thu nhập từ mô hình nuôi gà thịt, gà đẻ trứng và tráng bánh đa giúp bà Hải thu lãi 50 triệu đồng/năm.

CLB LTHTGN thôn Lý Nhân thành lập tháng 10/2021, đến nay đã thu hút 60 thành viên tham gia. Bà Nguyễn Thị Yên, Chủ nhiệm CLB cho biết: Các thành viên tham gia CLB được hỗ trợ vốn để phát triển kinh tế, tham gia các lớp tập huấn, phổ biến kiến thức khoa học - kỹ thuật tiên tiến về chăn nuôi, trồng trọt; giới thiệu các ngành nghề phù hợp với sức khỏe của NCT. Hiện CLB có tổng nguồn vốn 180 triệu đồng cho 29 thành viên vay để đầu tư vào các hoạt động sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ. Đến nay, nhiều thành viên đã sử dụng vốn vay, đầu tư chăn nuôi gia súc, gia cầm, buôn bán nhỏ... mang lại hiệu quả.

Để góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NCT, hàng năm, các cấp hội NCT huyện Yên Định phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành chức năng thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với NCT; thực hiện chúc thọ, mừng thọ vào các dịp đầu xuân; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà NCT có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa... Hội NCT huyện phối hợp với ngành y tế tổ chức các hội nghị tư vấn và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe giúp NCT có thêm kiến thức tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân, phòng tránh những bệnh tuổi già thường gặp. Từ năm 2023 đến nay, các cấp hội NCT đã phối hợp với ngành y tế thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho 16.736 NCT; khám chữa bệnh ban đầu cho 13.669 NCT. Cùng với đó, các cấp hội NCT đã xây dựng được "Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT” ở 26/26 xã, thị trấn, mỗi năm thu được gần 500 triệu đồng, góp phần thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các CLB của NCT hoạt động.

Với phương châm “còn sức khỏe, còn lao động”, đông đảo NCT huyện Yên Định đã tham gia phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình; động viên con cháu tích cực khởi nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập. Hiện nay, toàn huyện có gần 60% NCT trực tiếp lao động sản xuất, trong đó có 580 NCT là chủ trang trại, gia trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh; có 960 NCT làm kinh tế giỏi đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Bên cạnh đó, NCT các cấp phát huy uy tín, kinh nghiệm của mình trong công tác hòa giải ở cơ sở, tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong các hội nghị tiếp xúc cử tri, cán bộ, hội viên NCT luôn phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt tham gia đóng góp nhiều ý kiến trách nhiệm, thiết thực, cụ thể xây dựng Đảng, chính quyền các cấp và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã hội. Theo số liệu thống kê của Hội NCT huyện Yên Định, toàn huyện có 1.327 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể ở các thôn, khu phố.

Một trong những điểm nổi bật của Hội NCT huyện Yên Định là việc xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình CLB LTHTGN. Tính đến tháng 5/2024, toàn huyện đã thành lập được 55 CLB LTHTGN, thu hút 3.153 thành viên tham gia sinh hoạt. Tổng nguồn vốn của các CLB đang quản lý là trên 5 tỷ đồng, hiện có 520 thành viên nghèo, cận nghèo, khó khăn đã được các CLB hỗ trợ vốn vay để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống.

Ông Lê Văn Quế, Chủ tịch Hội NCT huyện Yên Định cho biết: Phát huy vai trò NCT, thời gian tới, các cấp hội NCT sẽ tiếp tục quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống, nguyện vọng của NCT; phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho NCT; động viên cán bộ, hội viên tiếp tục hiến kế, góp công xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Thanh Huê

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/yen-dinh-day-manh-cong-tac-cham-soc-nbsp-phat-huy-vai-tro-nguoi-cao-tuoi-214842.htm