Yêu cầu báo cáo việc xử lý trách nhiệm lãnh đạo Vinastas sau vụ thông tin sai về nước mắm

Liên quan đến vụ việc Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) công bố chất lượng nước mắm không chính xác, Bộ Công Thương vừa có yêu cầu Vinastas báo cáo việc xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan.

Theo đó, Bộ Công Thương vừa có văn bản yêu cầu Vinastas báo cáo việc kiểm điểm xử lý đối với các cá nhân trong vụ công bố kết quả khảo sát nước mắm hồi tháng 10-2016.

Trong đó, nêu rõ báo cáo việc kiểm điểm với cá nhân Chủ tịch Vinastas Đoàn Phương. Báo cáo phải gửi về Bộ Công Thương trước ngày 20-4 tới đây.

Trước đó, tháng 10-2016, Vinastas đã công bố kết quả khảo sát nhiều mẫu nước mắm đang lưu hành trên thị trường. Thông tin này sau đó được chứng minh là không chính xác, không khách quan, làm thiệt hại cho doanh nghiệp sản xuất nước mắm trong nước.

Vinastas đã có công văn cáo lỗi về việc thông tin kết quả khảo sát nước mắm trên toàn quốc chưa thận trọng, chính xác.

"Vinastas đang nghiêm túc kiểm điểm và sẽ có các hình thức kỷ luật đối với các cá nhân có liên quan, đồng thời kiện toàn tổ chức, hoàn thiện quy chế làm việc để không xảy ra sai sót trong các hoạt động của Hội sau này", Vinastas cho biết.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/yeu-cau-bao-cao-viec-xu-ly-trach-nhiem-lanh-dao-vinastas-sau-vu-thong-tin-sai-ve-nuoc-mam/723922.antd