Yêu cầu điều tra, làm rõ vụ phá rừng tại Bình Định

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo xử lý vấn đề báo chí nêu về vụ phá rừng tự nhiên tại huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

Một phần hiện trường diện tích rừng ở xã An Hưng, huyện An Lão bị tàn phá. Ảnh: Báo Bình Định

Một phần hiện trường diện tích rừng ở xã An Hưng, huyện An Lão bị tàn phá. Ảnh: Báo Bình Định

Trước đó, một số cơ quan báo chí đã có thông tin phản ánh về vụ việc phá rừng tự nhiên tại xã An Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ những vụ việc phá rừng tự nhiên trên địa bàn xã An Hưng, huyện An Lão như thông tin báo chí phản ánh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 30-10-2017.

Theo UBND huyện An Lão, đến nay, Hạt Kiểm lâm huyện An Lão đã tiến hành đo đạc, xác định có 43,7ha rừng do UBND xã An Hưng quản lý bị phá trái phép.

Phương Nguyên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/877518/yeu-cau-dieu-tra-lam-ro-vu-pha-rung-tai-binh-dinh