Yêu cầu hút 21.000 lít dầu ra khỏi tàu chìm trên biển trước ngày 2/9

UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu chủ tàu Việt Hải 06 phải hút 21.000 lít dầu ra khỏi tàu trước ngày 2/9.

Chiều 25/8, ông Trần Quốc Nam, Phó chủ tịch UBND Ninh Thuận, chủ trì cuộc họp xử lý sự cố tàu Việt Hải 06 bị chìm trên vùng biển tỉnh này.

Theo lãnh đạo địa phương, khi xảy sự cố chìm tàu Việt Hải 06, tỉnh Ninh Thuận đã khẩn trương triển khai cứu hộ tàu, đưa vào vị trí an toàn. Đồng thời triển khai các phương án thu gom lượng dầu bị tràn ra ngoài.

Tàu Việt Hải 06 chìm trên vùng biển Ninh Thuận. Ảnh: Huỳnh Hải.

Tàu Việt Hải 06 chìm trên vùng biển Ninh Thuận. Ảnh: Huỳnh Hải.

Xác định biển Ninh Chữ là khu vực trọng điểm du lịch của tỉnh và là vùng nuôi trồng thủy sản, Phó chủ tịch tỉnh Ninh Thuận yêu cầu chủ tàu phải hoàn tất hồ sơ xây dựng phương án hút hết 21.000 lít dầu trên tàu và trục vớt tàu trình Sở Tài nguyên & Môi trường vào ngày 28/8.

Ngoài ra, ông Nam cũng yêu cầu Cảng vụ Nha Trang, Trung tâm Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu Miền Trung và các ngành chức năng giám sát, tư vấn và hỗ trợ chủ tàu triển khai các phương án cứu hộ trục vớt.

“Ưu tiên số 1 là phải hút 21.000 lít dầu ra khỏi tàu an toàn. Trong thời hạn 5 ngày (trước 2/9), chủ tàu đưa được hết số dầu ra ngoài đảm bảo an toàn cho môi trường”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo.

21.000 lít dầu trên tàu Việt Hải 06 có nguy cơ tràn ra biển. Ảnh: Huỳnh Hải.

Có mặt tại cuộc họp, đại diện chủ tàu nhận trách nhiệm về vụ việc và cho biết sẽ cùng đơn vị bảo hiểm và trục vớt khẩn trương thực hiện yêu cầu của lãnh đạo tỉnh. Tối 25/8, đơn vị trục vớt sẽ có mặt tại hiện trường để khảo sát và đưa ra phương án hút dầu, trục vớt tàu hàng.

Trước đó, khoảng 14h40 ngày 23/8, tàu Việt Hải 06 thuộc Công ty TNHH Việt Hải (tỉnh Hải Phòng) đang trên đường vận chuyển hơn 3.000 tấn thép cuộn từ Vũng Tàu đi Thanh Hóa thì bị thủng vỏ, nước tràn vào hầm tàu.

Bộ đội Biên Phòng tỉnh Ninh Thuận phối hợp với ngư dân lai dắt được tàu vào cách bờ biển Ninh Chữ khoảng 500 m về phía đông. Con tàu sau đó bị chìm 2/3 thân tàu, các văn của hầm chứa dầu đã được khóa nhưng 21.000 lít dầu vẫn có nguy cơ tràn ra biển.

Vùng biển Ninh Chữ là trung tâm du lịch và nuôi trồng thủy sản của tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Google Maps.

Huỳnh Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/yeu-cau-hut-21000-lit-dau-ra-khoi-tau-chim-tren-bien-truoc-ngay-29-post774580.html