Yêu cầu Nhà máy thủy điện sông Ba Hạ liên tục phát điện lên lưới điện quốc gia

(CAO) Ngày 27 - 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên và đi thăm một số công trình trọng điểm trên địa bàn.

Phó Thủ tướng đã đến thăm và kiểm tra hoạt động của nhà máy thủy điện sông Ba Hạ. Nhà máy thủy điện sông Ba Hạ có tổng công suất 220 MW, sản lượng điện bình quân 825 kWh, được chính thức phát điện tổ máy số 1 vào tháng 6/2009. Đến nay nhà máy đã sản xuất được trên 523 triệu kWh hòa lưới điện quốc gia. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải thăm Công ty TNHH Dầu khí Vũng Rô Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo, nhà máy duy trì hoạt động, phát điện lên lưới quốc gia khi hồ thủy điện thiếu nước nghiêm trọng trong mùa khô năm nay; quy trình xả lũ của nhà máy; đời sống, thu nhập của CBCNV ở đây. Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ phải hết sức chú ý thực hiện quy trình vận hành nhà máy, đặc biệt là công tác dự báo vì nếu không làm tốt công tác này thì dung tích phòng lũ sẽ không phát huy được, mức nước trước mùa lũ được đưa về sẽ không cắt được lũ. Đây là điều tối kỵ trong công tác vận hành thủy điện khi để xảy ra lũ nhân tạo. Ngoài ra, nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ còn phải thông tin kịp thời cho chính quyền địa phương, nhân dân xung quanh và khu vực hạ du mỗi khi xả lũ. Đến thăm công trình xây dựng cầu Hùng Vương do Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Phú Yên làm chủ đầu tư, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã biểu dương những nỗ lực của các đơn vị thi công đồng thời động viên ngành Giao thông – Vận tải Phú Yên, các nhà thầu cố gắng hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Phó Thủ tướng Chính phủ dành nhiều thời gian lắng nghe lãnh đạo Công ty TNHH Galileo Việt Nam trình bày mục tiêu, quy mô dự án Thành phố Sáng tạo nằm ở phía bờ nam sông Đà Rằng. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đã đến thăm khu tái định cư Phú Lạc ở xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa và địa điểm dự kiến xây dựng Khu lọc hóa dầu Hòa Tâm, Nhà máy lọc dầu Vũng Rô. Theo báo cáo của chủ đầu tư, tiến độ triển khai các hạng mục công trình của nhà máy này bị chậm so với kế hoạch đề ra do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới. Hiện nhà đầu tư đã khắc phục khó khăn, chuẩn bị được vốn đầu tư, cố gắng sớm hoàn thành thiết kế cơ sở, rà phá bom mìn khu vực triển khai dự án, đàm phán với các nhà thầu có năng lực để thực hiện tổng thầu thiết kế, thi công xây dựng nhà máy theo công nghệ tiên tiến nhất. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chia sẻ với nhà đầu tư những khó khăn trong thời gian qua khi cả thế giới bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế và cho biết, hiện Việt Nam vẫn phải nhập khẩu xăng dầu, mặc dù đã có nhà máy ở Dung Quất, nên dự án này có tầm quan trọng nhất định với kinh tế Việt Nam và đây là giai đoạn mà nhà đầu tư cần phải tập trung thực hiện. Nhà đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn... Chính phủ Việt Nam cùng các bộ, ngành có liên quan sẵn sàng hỗ trợ dự án, nếu có khó khăn cần báo cáo cho Chính phủ để kịp thời tháo gỡ.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=708&id=84875&mod=detnews&p=