"Yêu râu xanh" hãm hại hai cháu gái trong 1 tháng

Trong một tháng, yêu râu xanh gây ra hai vụ hiếp dâm. Các nạn nhân đều là người thân của đối tượng.

Đối tượng đó là Lê Minh Nhân (SN 1995, thôn Bình Giang, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, Kon Tum).

Tại cơ quan điều tra, Nhân khai nhận, trong tháng 10/2016 đã thực hiện 2 vụ hiếp dâm. Nạn nhân thứ nhất là cháu Trần Thị Thu Thủy (SN 2011, huyện Sa Thầy).

Nạn nhân thứ hai là cháu Lê Thị Minh Vân (SN 2009). Được biết Vân là cháu ruột còn Thủy là con gái của chị dâu đối tượng Nhân.

Hành vi của Nhân chỉ bị phát hiện khi ngày 2/1, CQĐT tiếp nhận tin báo về việc Nhân có hành vi hiếp dâm cháu Thủy. Qua quá trình lấy lời khai, Nhân bất ngờ khai nhận hiếp dâm cả cháu Vân.

Đối tượng Nhân tại CQĐT.

Ngày 5/1, CSĐT Công an huyện Sa Thầy vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Minh Nhân để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Còn nhớ mới đây tại Đắk Lắk cũng xảy ra trường hợp em chồng hại đời chị dâu. Đối tượng hiếp dâm chị dâu là Y Răk Niê, SN 1990 trú tại buôn Sut Mgrư, xã Cư Suê, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk.

Vào khoảng 21 giờ ngày 6/12, Y Răk Niê điều khiển xe máy chở theo sau người chị dâu tên G (SN 1985, trú buôn Niêng II, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn), trên đường tỉnh lộ 5 theo hướng từ Tp.Buôn Ma Thuột đi huyện Buôn Đôn.

Khi đi tới thôn 5, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn thì Y Răk chở chị G đi vào rẫy cà phê bên đường rồi dùng vũ lực khống chế hiếp dâm người chị dâu.

Tên nạn nhân đã được thay đổi

Hồng Hương(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/te-nan-xa-hoi/yeu-rau-xanh-ham-hai-hai-chau-gai-trong-1-thang-3326571/