Zapad-2017 – Cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn của Nga và Belarus

Bắt đầu từ ngày 14-9, Nga và Belarus tiến hành cuộc tập trận chiến lược chung Zapad-2017. Cuộc tập trận sẽ kéo dài tới ngày 20-9 và nhận được sự quan tâm lớn từ các quốc gia phương Tây và NATO.

Theo lý giải của phương Tây, cuộc tập trận Zapad-2017 đã tạo nên “mối đe dọa Nga” đối với các quốc gia có đường biên giới chung với Moscow. Trong khi đó, về phần mình, Nga và Belarus tuyên bố, cuộc tập trận Zapad-2017 là hoạt động diễn tập hoàn toàn bình thường và tuân thủ đúng thỏa thuận với Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu, cũng như đúng với thông lệ quốc tế.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử tổng hợp một số hình ảnh liên quan tới cuộc tập trận quy mô lớn của Nga và Belarus:

Cuộc diễn tập Zapad-2017 được tổ chức tại các khu vực diễn tập trên cả lãnh thổ Nga lẫn Belarus.

Các đơn vị xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-4M.

Các đơn vị hỗ trợ đi sát lực lượng chiến đấu.

Pháo phản lực BM-30 Smerch.

Tham gia cuộc diễn tập, Quân đội Nga và Belarus đã huy động hơn 250 xe tăng, 200 tổ hợp pháo, pháo phản lực bắn loạt và cối hạng nặng.

Theo các thông tin chính thức, hơn 13.000 binh sĩ (7.200 ở Belarus và hơn 5.500 ở Nga) đã tham gia các khoa mục diễn tập.

Cuộc diễn tập cũng là cơ hội để thử nghiệm hệ thống vũ khí, trang bị người lính mới.

Trong số các đơn vị tham gia, có nhiều đơn vị tinh nhuệ như lực lượng đổ bộ đường không Nga, đặc nhiệm Spetnaz.

Phi đội máy bay yểm trợ hỏa lực mặt đất Su-25SM-3.

Máy bay tiêm kích bom Su-24M2 tham gia diễn tập.

Trực thăng quân sự Mi-8.

Cùng với lực lượng trên bộ, tham gia tập trận Zapad-2017 còn có hơn 70 máy bay, trực thăng quân sự và nhiều chiến hạm.

Đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu giám sát hoạt động tập trận Zapad-2017.

Nhiều trang bị quân sự mới tham gia tập trận Zapad-2017. Trong ảnh: Xe chiến đấu hộ vệ tăng BMPT-72 Terminator-2.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận Zapad-2017 nhằm mục đích nâng cao khả năng phòng thủ của Nga và Belarus trước các mối nguy cơ mới, đặc biệt là nguy cơ khủng bố, và thực hành các kinh nghiệm chiến đấu tích lũy được từ chiến trường Syria.

TUẤN SƠN (tổng hợp)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/zapad-2017-cuoc-dien-tap-quan-su-quy-mo-lon-cua-nga-va-belarus-518213