Zidane Madrid: Cỗ máy hoàn hảo

Kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, hai đại gia của TBN là Real Madrid và Barcelona đều làm ‘khán giả’ của những phi vụ chuyển nhượng bom tấn. Điều này khá khác lạ đối với phong cách của 2 đội bóng đại gia này, đặc biệt với một đội bóng chuyên châm ngòi kỷ lục như Real. Nhưng chứng kiến họ thi đấu thì NHM hoàn toàn có thể hiểu được lý do cho sự im lặng đó.

Một cỗ máy hoạt động quá trơn tru

Chứng kiến trận siêu cúp Châu Âu diễn ra giữa Real và MU vừa qua người ta có thể thấy sự vượt trội về mọi thông số. Madrid kiểm soát bóng có lúc lên đến 70% khi đối mặt với họ là một đội quân hùng mạnh nước Anh được dẫn dắt bởi một người cũ đã từng có những giai đoạn thành công với họ.

Real bóp nghẹt tuyến giữa của đối thủ với sự cơ động của 3 chàng lính ngự lâm Kroos, Modric và Casemiro. Họ kiểm soát và phân phối bóng khiến cho những ngôi sao đắt giá Pogba, Matic, Hererra không thể nào có đất diễn ở trung tuyến.

Hai bên cánh gồm 2 máy chạy Carvajal và Marcelo thì liên tục nhồi bóng cho hàng tấn công có những cơ hội để đốt lưới đối thủ. Có hậu phương vững chãi, có trụ đỡ chắc chắn nên dù hàng công có thiếu vắng ngôi sao CR7 thì Real cũng không hề thiếu những bàn thắng.

Tiếp đến là một Barca đang trong giai đoạn hậu Neymar cũng không có nổi một kết quả khá hơn. Họ thậm chí còn được đá hơn người ở những phút cuối trận nhưng cũng không thể san bằng tỷ số trước đội quân áo trắng.

Quan trọng ở đây không phải đẳng cấp, bởi tất cả họ, đối thủ của họ đều không phải tay vừa, nhưng cái Madrid hơn tất cả những đối thủ của họ chính là sự kết dính, ổn định. Những cầu thủ trong tay Zidane chính là những con người đã lên ngôi 2 lần ở Châu Âu và vô địch La Liga với nhau, một đội hình khiến người ta liên tưởng đến chính đội tuyển TBN của Del Bosque hay tuyển Pháp của Zidane ngày trước.

Họ có sự kết dính và hiểu nhau đến rõ ràng trong từng bước chạy, hay ý đồ tấn công. Ví dụ đơn giản và hùng hồn nhất chính là bàn thắng thứ 2 của Isco ghi vào lưới David De Gea. Chỉ 2 người của Real trước hàng thủ 5 người của MU mà Real dễ dàng có được bàn thắng khi đối mặt với một trong những thủ môn xuất sắc bậc nhất thế giới như thể họ đang đá tập.

Zidane đã có được gần như tất cả với cương vị cầu thủ lẫn HLV.

Tính kế thừa

Zidane đã từng bước trở thành một tượng đài bất hủ ở Santiago Bernabeu, ông đã giành được tất cả vinh quang mà một người chơi bóng đá, hoạt động bóng đá có được cho đến lúc này khi đã giành được tất cả những danh hiệu trên cương vị cầu thủ lẫn HLV.

Nên nhớ HLV gốc Algieria mới chỉ chập chững bước vào nghiệp HLV, nhưng ông không ăn may. Zidane không thành công theo cách của Di Mateo sau khi lên ngôi với Chelsea rồi tàn lụi. Zidane phát triển Madrid theo chiều sâu và có tính kế thừa.

Hãy nhìn cái cách Barca phải mua về Gerard Deulofeu để thay thế cho Neymar thì mới thấy Zidane cao tay đến đâu. Ông phát triển Castila,lò đào tạo trẻ của Real hiệu quả mỹ mãn với những cầu thủ tự xây dựng hay được chiêu mộ về như L.Vazquez, M. Asensio hay Nacho Fernandez để Real có được một thế hệ siêu sao mới như thời đã từng thành công với Raul hay Hiero.

Thậm chí ngay cả những con người mang họ Zidane cũng đang tham gia vào guồng máy đào tạo đó, biết đâu một ngày không xa sẽ có một Zidane phiên bản ‘hậu duệ’ cũng lại làm giới túc cầu mê mẩn như người cha vĩ đại đã từng làm được.

CR7 xuất sắc nhưng ở Bernabeu Zidane mới là ngôi sao.

Vắng CR7? Chưa bao giờ là vấn đề của Zidane và lời kết

Khi CR7 lớn tiếng tuyên bố muốn rời khỏi Bernabeu khi dính nghi án trốn thuế, Zidane đã làm gì? Ông không làm theo cách của Sir Alex Ferguson là đến gặp và khuyên nhủ hay dỗ dành ngôi sao của mình hãy ở lại.

Ông lặng lẽ với công việc của mình, cũng không chỉ trích và kết quả ra sao ai cũng đã rõ. CR7 đã tiếp tục ra sân và ghi bàn,nhưng thực ra không có anh thì Real liệu có sụp đổ nhất là khi anh lại tiếp tục bị treo giò thêm 5 trận nữa ?

Bàn thắng của Asensio ghi vào lưới Ter Stegen chính là câu trả lời đanh thép nhất. Thế giới đã sinh ra Zidane không chỉ cho ông một đôi chân ma thuật trên sân cỏ mà còn mang cho ông bộ óc cực kỳ thông minh, mềm dẻo để tiếp tục thực hiện những kỳ tích của mình.

Và sau này khi những người thống kê của môn thể thao vua có ghi lại chắc chắn không thể không xếp đội hình của cựu số 10 nước Pháp vào những đội hình kinh điển thành công trong môn túc cầu này như cái cách mà người ta đã từng tôn vinh những đội bóng huyền thoại khác.

Công lớn nhất ở đây chỉ có thể là một người đàn ông không thể có thứ hai của nước Pháp hoa lệ cũng như bóng đá thế giới.Zinedine Zidane.

(Bạn đọc: Lê Anh Đức)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn . Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây .

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Thể thao Việt Nam | 00:05 19/08/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/zidane-madrid-co-may-hoan-hao-d407764.html