Zsa Zsa Gabor nữ diễn viên và cô dâu huyền thoại

Mặc dù xuất hiện trong khoảng 70 bộ phim, song Zsa Zsa Gabor - nữ diễn viên huyền thoại Hollywood gốc Hungary - lại nổi tiếng hơn chủ yếu vì tính cách quá khác người cùng lối sống xa hoa và có tới 9 người chồng.Bà vừa qua đời hôm 19.12, ở tuổi 99 vì một cơn đột quỵ.

Cuộc sống hôn nhân đầy màu sắc

"Mỗi tuổi của bà ấy đều có bóng dáng quý bà Pompadour, quý cô Hamilton, Nữ hoàng Sheba, Nữ hoàng Cleopatra" - George Sanders, nam diễn viên từng đoạt giải Oscar và là một trong những người chồng của Gabor - đã viết như vậy trong tự truyện xuất bản năm 1992.

Di cư sang Mỹ năm 1941 với mẹ và hai chị em gái sau cũng trở thành diễn viên là Magda, Eva. Cả hai đều nổi tiếng khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Còn Gabor được trao vương miện Hoa hậu Hungary vào năm 1936. Khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, bà nhanh chóng bước chân vào sự nghiệp điện ảnh.

Cựu Hoa hậu Hungary cưới người chồng đầu tiên lúc 20 tuổi và cuộc hôn nhân cuối cùng vào lúc bà đã 69 tuổi. Với vẻ đẹp của một quả "bom sex" vênh vang tóc vàng, Gabor đã viết một cách dí dỏm về cuộc sống tình yêu - hôn nhân đầy màu sắc của mình trong cuốn sách "Làm thế nào để nắm bắt trái tim một người đàn ông". Có lần bà nói: "Đàn ông luôn luôn mê tôi và tôi cũng luôn luôn mê đàn ông. Nhưng tôi thích một người đàn ông với vẻ nam tính, một người đàn ông biết chuyện trò và cư xử với phụ nữ chứ không phải một gã đàn ông cơ bắp". Bà cũng có thiên hướng gọi tất cả mọi người là "cưng ơi". "Tôi không nhớ tên bất cứ ai. Bạn nghĩ sao nếu câu chuyện bắt đầu bằng "cưng ơi", Gabor nói. Những người chồng cũ của bà khá nổi tiếng, gồm: Conrad Hilton - người sáng lập chuỗi khách sạn Hilton, George Sanders - nam diễn viên từng đoạt giải Oscar, nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ - Burhan Asaf Belge (cuộc hôn nhân đầu tiên)...

Gabor cũng nổi tiếng là người “kén cá chọn canh”, từng không thèm quan tâm đến việc tán tỉnh của John F. Kennedy, Elvis Presley, John Huston và Henry Fonda, bà cho biết trong cuốn tự truyện của mình. Bà còn có mối quan hệ lãng mạn với huyền thoại điện ảnh Greta Garbo.

Bà cũng đưa ra nhiều thông điệp đáng nhớ về hôn nhân, về tình yêu: "Phụ nữ phải kết hôn vì tình yêu, và tiếp tục kết hôn cho đến khi tìm thấy tình yêu", "Tôi là một người giữ nhà hoàn hảo. Mỗi khi chia tay một người đàn ông, tôi giữ căn nhà của anh ấy", "Được yêu là kẻ mạnh. Lụy tình là kẻ yếu"...

Cuối cùng, bà có một cuộc hôn nhân lâu dài hơn với Frédéric Prinz von Anhalt vào năm 1986. Đó không phải là một cuộc hôn nhân đầy hứa hẹn khi "chàng hoàng tử" của Gabor kém bà tới 26 tuổi. "Tôi biết anh ấy không tốt. Nhưng thời điểm anh ấy tệ thì tôi lại đem lòng yêu", Gabor nói với tờ People vào thời điểm diễn ra đám cưới.

Tự thân làm nên sự nghiệp

Zsa Zsa Gabor sinh ngày 6.2.1917 ở Budapest. Bà dường như sinh ra để nổi tiếng: Có sắc đẹp và chất dí dỏm vừa đủ của người Hungary để kiếm tiền từ talk show. Xuất phát điểm thì bà cũng đi lên từ nghiệp người mẫu. Khi đã là diễn viên, đóng vài chục bộ phim, thì Gabor trở thành cô dâu huyền thoại với niềm tin rằng "bạn không bao giờ thực sự biết rõ một người đàn ông cho đến khi bạn ly dị họ". Trên tất cả, bà là một người rất cá tính. Bà tự thân làm nên sự nghiệp.

Gabor kết hôn lần đầu vào năm 1941. Cùng năm đó, bà với em gái Eva bắt đầu sự nghiệp diễn xuất ở Mỹ. Tuy nhiên, suốt một thập niên tiếp theo, những bộ phim không làm nên tên tuổi bà. Cùng lúc, bà vùi mình trong hai cuộc hôn nhân với ông trùm khách sạn Conrad Hilton và nam diễn viên George Sanders. Cho đến năm 1952, vai diễn được cho là tốt nhất của bà là trong vở nhạc kịch "Lovely To Look At", bộ phim hài "We’re Not Married". Vai diễn nổi bật nhất trong phim "Moulin Rouge". Những bộ phim khác ghi dấu ấn trong thập kỷ tiếp theo nữa gồm: "Lili", "The Story of Three Loves", "The Girl in the Kremlin" và "Queen of Outer Space". Cùng lúc với chút dấu ấn trong vai diễn Orson Welles của bộ phim "Touch of Evil", Gabor trở thành khách mời thường xuyên trên truyền hình.

Có lẽ, Gabor thực sự chăm chú với nghiệp diễn xuất khi thoát khỏi những ràng buộc trong hôn nhân kể từ khi ly hôn Sanders vào năm 1954. Bà tham gia nhiều phim điện ảnh cũng như các phim sitcom như "Mr. Ed", "Gilligan’s Island", và "My Three Sons"; rồi các phim truyền hình như series phim "Batman". Bà cũng là một người chơi thường xuyên góp mặt trong các game show. Những talk show khiến tên tuổi của bà được biết đến nhiều nhất ở thể loại tạp kỹ. Bà đã tham gia tất cả talk show kiểu này gồm: Jack Paar, Joey Bishop, Merv Griffin, Mike Douglas, David Frost, Dinah Shore, và dĩ nhiên cả Johnny Carson. Sự quyến rũ và gợi cảm của Gabor chính là thương hiệu, sức hút.

HUYỀN ANH (Theo Telegraph, Biography)

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/lao-dong-cuoi-tuan/zsa-zsa-gabor-nu-dien-vien-va-co-dau-huyen-thoai-623648.bld