000 xe tắc nghẽn trên đoạn đường 120km

(VnMedia) - Hơn 10.000 phương tiện đi lại đã bị kẹt cứng trên đoạn đường kéo dài 120km nối từ thủ đô Bắc Kinh đến Tây Tạng từ hôm 31/8 đến giờ.

Một phóng viên đài truyền hình địa phương đã miêu tả đoạn tắc đường ở khu vực đông bắc Nội Mông giống hệt như "một bãi đỗ xe khổng lồ". Đa số các phương tiện bị kẹt trong vụ tắc đường khủng khiếp này là những chiếc xe tả chở than đang trên đường hướng tới thủ đô Bắc Kinh. Trước đó, cũng tại con đường từ Bắc Kinh đi Tây Tạng đã xảy ra một vụ tắc đường kéo dài suốt 9 ngày trên đoạn đường 100km. Tình trạng ắc tách này mới chỉ được giải tỏa cách đây hơn một tuần. Theo giới chức trách địa phương cho biết, việc sửa chữa đường là nguyên nhân chính gây ra đợt tắc nghẽn giao thông mới nhất nói trên. Tình trạng ắc tắc giao thông trên các tuyến đường bộ nối đến Bắc Kinh thường xuyên xảy ra do thủ đô với hơn 20 triệu dân này có nhu cầu lớn về hàng hóa mỗi ngày từ nơi khác chở đến. Ví dụ như mỗi ngày, một số lượng lớn xe tải chở than đi từ Nội Mông đến thủ đô để đảm bảo nhu cầu liên tục của các nhà máy nhiệt điện. Những nhà máy này cung cấp hơn một nửa số điện cho thủ đô Bắc Kinh. Trong những năm gần đây, dù đã có sự nỗ lực trong việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, tuy nhiên, tình trạng tắc đường ở đất nước đông dân nhất thế giới này dường như vẫn chưa được cải thiện. Kiệt Linh - (theo BBC, RIA)

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=17&newsid=199728