0h00 ngày 28-2, gỡ chốt cách ly thôn Do Hạ (huyện Mê Linh)

Vào lúc 0h00 ngày 28-2, UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) thực hiện gỡ các chốt cách ly y tế tại thôn Do Hạ, xã Tiền Phong. Theo đó, lực lượng chức năng huyện Mê Linh thực hiện gỡ 2 chốt cứng quanh khu vực nhà bệnh nhân F0 và 5 chốt mềm ra, vào thôn Do Hạ.

Chốt mềm tại thôn Do Hạ (xã Tiền Phong) cho người dân ra, vào nhưng phải tuân thủ nghiêm quy trình kiểm tra y tế.

Trước đó, vào ngày 14-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã công bố 2 ca dương tính với vi rút SARS-Cov-2 là bệnh nhân N.T.M (sinh năm 1963) và bệnh nhân N.T.T.H (sinh năm 2013), là mẹ và con gái của bệnh nhân số 2.142, mắc Covid-19 ngày 12-2. Các trường hợp này đều sống ở thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh.

Lưc lượng y tế làm nhiệm vụ tại nhà bệnh nhân F0.

Để bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 14-2, UBND huyện Mê Linh đã ra quyết định khoanh vùng, lập chốt cách ly 3 hộ dân liền kề gia đình có 3 bệnh nhân mắc Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với hơn 3.000 nhân khẩu ở thôn Do Hạ, xã Tiền Phong.

Chốt cứng hai đầu ngõ cách ly hoàn toàn 3 hộ liền kề với gia đình bệnh nhân F0. Khu vực này, người dân không được phép ra, vào.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Lê Văn Khương, chiều 27-2, UBND huyện Mê Linh đã họp đánh giá lại toàn bộ tình hình dịch tễ tại ổ dịch thôn Do Hạ, xã Tiền Phong. Qua rà soát, sau khi thực hiện cách ly 14 ngày, ổ dịch này không còn nguy cơ lây lan ra cộng đồng và trên địa bàn huyện Mê Linh không phát sinh trường hợp mắc Covid-19 mới. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Mê Linh đã thống nhất ra quyết định kết thúc cách ly đối với 3 hộ dân và gỡ bỏ giãn cách xã hội toàn thôn Do Hạ, xã Tiền Phong vào lúc 0h00 ngày 28-2.

Từ 0h00 ngày 28-2, các chốt cách ly sẽ được gỡ bỏ.

Sau khi gỡ hết chốt cách ly, UBND huyện Mê Linh yêu cầu thôn Do Hạ, xã Tiền Phong tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội. Đồng thời, UBND huyện cũng chỉ đạo phòng, ban chuyên môn có biện pháp hỗ trợ các hộ dân ổn định cuộc sống và sản xuất...

Hoàng Sơn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/992293/0h00-ngay-28-2-go-chot-cach-ly-thon-do-ha-huyen-me-linh