1.000 ngày chặn đứng đường dây buôn 'tử thần' (Kỳ 1: Ai đi buôn?)

Thượng tá Hồ Sỹ Hùng - Phó trưởng CAH Vĩnh Linh (Quảng Trị), Trưởng Ban Chuyên án (BCA) 009N cho biết, vào đầu tháng 4-2018, đối tượng cuối cùng cũng là đối tượng chính trong chuyên án đã sa lưới, chính thức khép lại gần 1.000 ngày đấu tranh gian nan triệt xóa nhiều đường dây vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ (VLN) hoạt động trên địa bàn. Mỗi đường dây bị bóc gỡ không liên quan đến nhau nhưng đối tượng tham gia đều bất chấp, liều lĩnh dấn chân vào 'thị trường đen' nhằm cung ứng cho 'vàng tặc' và 'ngư tặc' nhiều tỉnh miền Trung. Khác biệt của chuyên án này là bóc tách từng phần, được phá bao gồm 5 vụ án khác nhau, diễn ra trong thời gian dài nên khi chuyên án kết thúc thì cũng có đối tượng đã chấp hành xong án phạt. Chúng tôi trở lại hành trình kiên trì, trí dũng của CAH Vĩnh Linh trên mặt trận đấu tranh thầm lặng này.

Thái Thị Trí, Nguyễn Văn Quốc, Lê Thị Nhàn.

Vào đầu năm 2015, qua nắm tình hình địa bàn và tin báo của quần chúng nhân dân, CAH Vĩnh Linh nhận thấy nổi lên hoạt động vận chuyển, mua bán VLN, đặc biệt nhiều đối tượng chọn đây là địa điểm trung chuyển để cung cấp thuốc nổ cho vùng biển không chỉ Quảng Trị mà cả một số tỉnh Nam Trung Bộ. Để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, CAH tiến tới xác lập Chuyên án 009N, Thượng tá Hồ Sỹ Hùng - Phó trưởng CAH làm Trưởng BCA; Thiếu tá Nguyễn Đình Quang - Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế (CSKT) làm Phó BCA. Lực lượng thuộc Đội CSKT được giao chủ công, phối hợp với các đội nghiệp vụ phá chuyên án.

Xác định nhiệm vụ quan trọng, thách thức, trong khi lực lượng CSKT mỏng nên trinh sát (TS) gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, TS đã nắm được thông tin vững chắc về một đường dây cung cấp thuốc nổ, kíp nổ cho “vàng tặc” ở xã Vĩnh Ô (H. Vĩnh Linh). Thời gian này, mặc dù hoạt động khai thác vàng trái phép ở đầu nguồn sông Bến Hải đã không còn “nóng” do bị lực lượng chức năng ráo riết truy quét nhưng “vàng tặc” vẫn tìm mọi cách “bám”, âm ỉ hoạt động. Qua xâm nhập, nắm tình hình cho thấy nổi lên Nguyễn Văn Quốc (1966, trú TT Hồ Xá, H. Vĩnh Linh) liên quan đến việc cung cấp thuốc nổ lên bãi vàng. Và đây cũng là đối tượng đầu tiên “lọt” vào chuyên án. Với hàng xóm, cuộc sống thường nhật của Quốc không có gì thay đổi bất thường. Hoàn cảnh không mấy dư dả, thậm chí đôi khi Quốc chật vật, chạy vạy vay mượn lúc gia cảnh lâm khó khăn, ốm đau. Tuy nhiên, hành vi của Quốc không qua được mắt TS.

Đêm 1-2-2015, Quốc thấp thỏm chuẩn bị cho phi vụ làm ăn mới. Khi bình minh ngày mới chưa kịp tới thì Quốc đã gọi con trai là Cường dậy và bảo “đi chơi Vĩnh Ô với cha”. Cường bật dậy rồi phụ cha bê thùng hàng lên xe máy để sớm ngược lên phía Tây. Tuy không hỏi rõ nhưng nghe cha dặn cẩn thận kẻo nổ, Cường đã hình dung thùng hàng. Trên đường đi, thấy cha lo lắng, có ý thối lui trở về nhưng Cường trấn an. Khoảng 10 giờ ngày 2-2-2015, khi cha con Quốc chưa đi hết địa bàn xã Vĩnh Long (H. Vĩnh Linh) thì bị CAH Vĩnh Linh bắt quả tang. Thu giữ tại hiện trường 50 thỏi thuốc nổ trọng lượng 10kg, 100 kíp nổ và 44m dây cháy chậm.

Thiếu tá Nguyễn Đình Quang cho biết, qua khám xét nơi ở của Quốc còn phát hiện thêm một lượng lớn VLN gồm 1.820m dây cháy chậm, 954 kíp nổ, 64kg thuốc nổ được cất giấu nhiều nơi trong nhà. Quá trình đấu tranh, Quốc khai nhận móc nối đặt mua hàng từ một người tên Giàng (không rõ lai lịch) tại Thanh Hóa và nhiều lần bán lại cho “vàng tặc”. Đối với tang vật bị bắt quả tang, Quốc khai vào đêm 1-2 được một người tên Tiến (không rõ lai lịch) gọi điện mua hàng, hẹn giao tại Vĩnh Ô. Vụ án được chuyển cho Cơ quan ANĐT CA tỉnh điều tra đúng thẩm quyền. Qua giám định, Phòng Kỹ thuật BCH Quân sự tỉnh Quảng Trị kết luận, chất rắn trong các thỏi là thuốc nổ công nghiệp còn giá trị sử dụng 65%. Kíp nổ và dây cháy chậm đều còn giá trị sử dụng từ 65 đến 75%. Cha con Quốc đều bị truy tố về tội “Mua bán trái phép VLN”.

Những thỏi thuốc nổ được Quốc vận chuyển lên bán cho “vàng tặc”.

Thượng tá Hùng cho hay ngay sau kết quả bước đầu ấy, lực lượng BCA khẩn trương mở rộng đấu tranh, tiếp tục chặt đứt hoạt động cung cấp kíp nổ vào địa bàn Vĩnh Linh. Đó là 23 giờ ngày 5-2-2015, trên QL1A đoạn qua xã Vĩnh Chấp (H. Vĩnh Linh), Lê Thị Nhàn (1968, trú Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) vừa từ xe khách bước xuống đã bị TS bắt quả tang cùng gần 2.500 kíp nổ. Nhàn khai đưa số VLN trên vào Vĩnh Linh để tiêu thụ, kiếm lời. Như vậy, thêm một phần của Chuyên án 009N đã được bóc gỡ, nguồn hàng có đặc điểm chung từ Thanh Hóa vào và đều nhằm cung cấp cho “vàng tặc”. Trong khi 2 vụ án Quốc và Nhàn được chuyển giao Cơ quan ANĐT tiếp tục xử lý thì lực lượng BCA tiếp tục kế hoạch đấu tranh với một đường dây mua bán thuốc nổ từ miền núi Hướng Hóa và chọn Vĩnh Linh làm địa bàn trung chuyển. Đối tượng chính là Thái Thị Trí (1960, xã Hướng Tân, H. Hướng Hóa) có tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Cụ thể, vào năm 2014, chồng của Trí cầm đầu đường dây mua bán “thần chết” cho ngư dân ở nhiều tỉnh miền Trung đánh cá. CAH Hướng Hóa tiến tới triệt phá, thu giữ hơn 700kg thuốc nổ. Xem xét hành vi giúp sức và gia cảnh khó khăn, Trí bị tuyên 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Trong thời gian thử thách nhưng Trí vẫn không chịu tu tỉnh, tiếp tục âm thầm thu gom thuốc nổ từ những người rà phế liệu còn sót lại sau chiến tranh.

Trước đối tượng tinh vi, thủ đoạn, lực lượng BCA triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm bẻ gãy mọi toan tính. Vào ngày 10-4-2015, tại Km725 QL1A (gần cây xăng Hiền Lương, TT Hồ Xá), TS bắt quả tang Hoàng Thị Hường (1981, trú Vĩnh Thủy, H. Vĩnh Linh) và Trần Trung Cao (1991, con trai Trí) vận chuyển 35kg thuốc nổ từ xã Hướng Tân về giao tại Vĩnh Linh theo chỉ đạo của Trí. Khám xét nơi ở của Trí, CA thu giữ thêm 29kg thuốc nổ.

Phá từng phần chuyên án, chặn đứng những phi vụ “thị trường đen”, đến ngày 23-9-2015, TS trong BCA tiếp tục bắt quả tang Hồ Thị Mai (1954, trú xã Vĩnh Tú, H. Vĩnh Linh) vận chuyển 10kg thuốc nổ đi tiêu thụ. Khám xét nơi ở của Mai, CA thu giữ thêm 100 kíp nổ và 100m dây cháy chậm. Tuy nhiên, đối tượng chính trong chuyên án vẫn chưa sa lưới.

(còn nữa)

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_182155_1000-nga-y-cha-n-du-ng-duo-ng-day-buon-tu-tha-n.aspx