1.200 người tham gia hiến máu tình nguyện ở Thanh Hóa

Ngày 8 và 9-1, tại Trung tâm văn hóa - thể thao huyện Thạch Thành, hơn 1.200 cán bộ, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân ở huyện Thạch Thành đã đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Kết quả Trung tâm huyết học và truyền máu tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận được 795 đơn vị máu hiến.

Ngày 8 và 9-1, tại Trung tâm văn hóa - thể thao huyện Thạch Thành, hơn 1.200 cán bộ, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân ở huyện Thạch Thành đã đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Kết quả Trung tâm huyết học và truyền máu tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận được 795 đơn vị máu hiến.

Ghi nhận, tôn vinh người hiến máu tình nguyện, Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa đã trao giấy khen tặng năm tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện.

PV

Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Đà Nẵng đạt chuẩn chất lượng điều trị vàng thế giới

Chiều 9-1, Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Đà Nẵng vinh dự được trao tặng “Chứng nhận đạt chuẩn chất lượng điều trị vàng” của Hội đột quỵ thế giới. Đây là đơn vị đầu tiên của khu vực miền trung - Tây Nguyên đạt được chứng nhận danh giá này.

Để được chứng nhận đạt chuẩn nêu trên Trung tâm Đột quỵ phải đạt bảy tiêu chí gồm: Thời gian nhập viện đến khi được điều trị tái thông dưới 60 phút; tỷ lệ điều trị tái thông 5 đến 15%, trong tổng số người bệnh nhập viện; tỷ lệ bệnh nhân được chụp MRI/CT Scanner hơn 85%; tỷ lệ người bệnh đột quỵ nhồi máu não được sử dụng thuốc chống kết tập tiểu cầu khi xuất viện hơn 80%; tỷ lệ người bệnh rung nhĩ được điều trị kháng đông khi xuất viện hơn 80%; tỷ lệ người bệnh được tầm soát rối loạn chức năng nuốt tại khoa đột quỵ hơn 80% và người bệnh đột quỵ cần được điều trị tại đơn vị đột quỵ hoặc phòng hồi sức tích cực trong suốt thời gian nhập viện.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42883502-1-200-nguoi-tham-gia-hien-mau-tinh-nguyen-o-thanh-hoa.html