1.400 học sinh tham dự truyền thông tư vấn sức khỏe sinh sản

Thực hiện Đề án tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân năm 2019, sáng 9-9, tại Trường THCS Tân An (phường Hóa An), Trung tâm y tế TP.Biên Hòa phối hợp Phòng GD-ĐT thành phố tổ chức truyền thông tư vấn sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên - thanh niên.

Truyền thông tư vấn sức khỏe sinh sản cho vị thành niên – thanh niên tại trường học

Truyền thông tư vấn sức khỏe sinh sản cho vị thành niên – thanh niên tại trường học

Khoảng 1.400 học sinh của trường đã được đại diện Trung tâm y tế thành phố phổ biến những nội dung quan trọng trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, sự thay đổi về thể chất và tâm sinh lý ở lứa tuổi vị thành niên, thanh niên; tình bạn khác giới, hậu quả của quan hệ tình dục không an toàn, dẫn đến mang thai ở lứa tuổi vị thành niên; các bệnh viêm nhiễm đường sinh sản, các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Bên cạnh đó, các em học sinh cũng được nắm bắt một số kỹ năng liên quan đến phòng chống xâm hại tình dục, phòng chống ma túy, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, các hoạt động xã hội, những hành vi ứng xử văn hóa trong tuổi học đường.

Buổi truyền thông nhằm trang bị những kiến thức cần thiết cho các em học sinh hiểu biết về tâm sinh lý độ tuổi dậy thì, những kỹ năng sống có hành vi tích cực trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, từ đó có lối sống lành mạnh về thể chất lẫn tinh thần để tự bảo bệ bản thân và tạo dựng hành trang kiến thức bổ ích giúp các em tự tin vững bước vào cuộc sống.

Hồng Mỹ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201909/1400-hoc-sinh-tham-du-truyen-thong-tu-van-suc-khoe-sinh-san-2963043/