1.800 xe buýt 'cõng' gần 10 triệu dân: Hà Nội cấm xe máy như thế nào?

Với dân số gần 10 triệu người, Hà Nội hiện có 1.800 xe buýt chạy trên 123 tuyến. Mỗi năm, hàng trăm nghìn xe cá nhân được đăng ký mới.

XEM CLIP:

Một trong những giải pháp được Hà Nội đưa ra là hạn chế xe cá nhân để giảm ùn tắc. Giám đốc Sở GTVT Vũ Văn Viện khẳng định, TP không chỉ giảm phương tiện giao thông cá nhân đối với xe máy mà giảm tất cả các loại phương tiện giao thông cá nhân, kể cả ô tô. Sở cũng sẽ nghiên cứu thời điểm nào đó dừng đăng ký xe máy mới tại các quận.

Hà Nội đang nghiên cứu cấm xe máy theo giờ ở 6 tuyến phố: Nguyễn Trãi, Xuân Thủy - Cầu Giấy, Giải Phóng, Nguyễn Văn Cừ, Lê Văn Lương, Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh.

(Click vào ảnh để xem chi tiết)

Hương Quỳnh - Thành Nam
Thiết kế: Quốc Dũng - Video: Đình Hiếu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/1-800-xe-buyt-cong-10-trieu-dan-ha-noi-cam-xe-may-qua-lieu-514680.html