1-Chelsea, 2-M.U, 3-Arsenal

Premier League trong mấy mùa qua là cuộc đua song mã giữa M.U với Chelsea hoặc M.U với Liverpool như mùa trước. Cuộc đua mùa này hấp dẫn hơn với sự xuất hiện của Arsenal.

Đầu mùa này, HLV Wenger nói rằng đội bóng trẻ của ông sẽ trưởng thành và thống trị bóng đá Anh trong 2-3 năm tới. Sự có mặt của Arsenal trong cuộc đua tranh chức vô địch ở thời điểm này chứng tỏ đội bóng đang đi đúng theo lộ trình Wenger vạch ra. Tuy thua M.U và Chelsea ở cả 2 lượt mùa này nhưng cần mẫn kiếm điểm trước các đội xếp nửa dưới bảng xếp hạng là yếu tố quan trọng giúp Arsenal có mặt tại cuộc đua. Cần nhớ M.U mùa trước đăng quang chức vô địch cũng là nhờ sự cần mẫn như thế. M.U thắng 24 và hòa 2 trong 26 trận gặp các đội xếp ở 13 vị trí cuối bảng; còn trong 12 trận gặp các đối thủ trong top 7, M.U chỉ thắng 4, hòa 4, thua 4. Alex Ferguson Arsene Wenger Carlo Ancelotti Nếu giành chức vô địch mùa này, Arsenal sẽ là đội đầu tiên trong lịch sử 121 năm giải bóng đá hàng đầu nước Anh làm được điều: giành chức vô địch ở mùa giải họ thua tất cả các trận trước các đối thủ xếp kế tiếp. Tức là thua những trận đánh nhưng vẫn giành chiến thắng chung cuộc cả cuộc chiến. Song Arsenal vẫn chỉ là đội bóng tiềm năng, chưa thật sự chín, đặc biệt là trong tâm lý. Các trận trên sân của Birmingham và Blackburn cùng với trận tiếp Man City trên sân nhà sẽ là những trận then chốt cho tham vọng của Arsenal mùa này. Lối chơi hoa mỹ của Arsenal thường gặp khó khăn trước các đội bóng cơ bắp, kiên nhẫn phòng thủ như Birmingham. “Tôi vẫn cho rằng Arsenal nếu muốn thành công, cần phải có 3-4 cầu thủ có đẳng cấp và kinh nghiệm. Những người này không chỉ có chất lượng chơi bóng mà còn mang cả cá tính đến với Arsenal”, tiền đạo Arshavin tự nhận xét về đội bóng của anh. M.U đang có vị trí tốt nhất để giành chức vô địch mùa này: điểm số, lịch thi đấu, lực lượng... Kể cả tại mặt trận Champions League, họ cũng ở vào một nhánh rất “ngon”. Các đối thủ Bayern Munich, rồi Lyon hoặc Bordeaux tiếp theo sẽ không làm hao tổn nhiều sức lực của M.U, để họ có thể tập trung vào cuộc đua ở giải trong nước. Nếu giành được chức vô địch, M.U sẽ là đội đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh giành 4 chức vô địch liên tiếp. Lịch sử sẽ là một trở ngại đáng kể với tâm lý của các cầu thủ M.U. Mặt khác, M.U chơi rất phụ thuộc vào Rooney, người chơi không chắc đã hay vào các trận cuối mùa bóng. Các trận gặp Chelsea và Man City sẽ là các trận quyết định đến số phận của M.U trong mùa. HLV Ancelotti của Chelsea dự đoán đội nào có 86 điểm, đội đó sẽ giành chức VĐ mùa này. Quả là Ancelotti tính toán khá sát. Chính vì thế, ông và các cầu thủ của ông hoàn toàn hiểu: Chelsea không được phép thua nữa và chiến thắng trên sân Old Trafford ngày 3.4 là điều bắt buộc. Chelsea đang chống lại nghịch cảnh: nhiều cầu thủ bị chấn thương, số khác thì xuống phong độ, tâm lý chưa thật sự ổn định sau khi bị loại khỏi Champions League, các cầu thủ tuổi tác khá cao không duy trì được thể lực khi mùa giải dần trôi về cuối, biểu hiện ở chỗ 5/6 trận không thắng của Chelsea kể từ đầu năm 2010 đến nay đều là các trận đấu vào giữa tuần. Trận thắng Portsmouth 5-0 vừa qua của Chelsea mới đạt về mặt kết quả chứ chưa đạt về mặt lối chơi. Điều nữa bất lợi cho Chelsea là các đối thủ của họ trong 7 trận cuối “xương” hơn các đối thủ của M.U và Arsenal. Từ năm 2005 đến nay, họ chưa từng thắng trên sân của Liverpool, Tottenham, M.U, các đối thủ sắp tới của họ. Nhưng ở thế không còn gì để mất, các cầu thủ của Ancelotti sẽ chơi như các chiến binh trong những trận còn lại. Không nên xem thường vũ khí tinh thần của Chelsea. Đinh Hiệp

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/thethao/pages/201013/20100326095515.aspx