1 người mất tích, sơ tán hơn 1.700 người dân

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Khánh Hòa, chủ động ứng phó với mưa lớn kéo dài, tính đến 20 giờ ngày 29-11, các địa phương đã bố trí lực lượng tại 40 điểm ngầm, cầu, tràn nguy hiểm để chốt chặn, không cho người dân đi qua.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) Khánh Hòa, chủ động ứng phó với mưa lớn kéo dài, tính đến 20 giờ ngày 29-11, các địa phương đã bố trí lực lượng tại 40 điểm ngầm, cầu, tràn nguy hiểm để chốt chặn, không cho người dân đi qua. Thực hiện sơ tán 484 hộ/ 1.711 khẩu, trong đó tại Vạn Ninh: 50hộ/171 khẩu (Vạn Bình và Đại Lãnh; Nha Trang 434/1.542 khẩu (Phước Đồng, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường, Vĩnh Lương, Vĩnh Phương).

Một đoạn đường bị nước lũ chia cắt tại xã Ninh Sơn, Ninh Hòa vào chiều 29-11

Một đoạn đường bị nước lũ chia cắt tại xã Ninh Sơn, Ninh Hòa vào chiều 29-11

Về tình hình thiệt hại, theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Vạn Ninh, ngày 27-11, có 3 người dân đã đi rừng kẹp trái đác tại khu vực Thác Bay – Kèo Chò, xã Vạn Bình; trên đường về lúc 9 giờ, ngày 29-11 có 1 người tên là T.V.Q, sinh năm 1996 thường trú tại thôn Phú Cang 1, xã Vạn Phú bị lũ cuốn trôi. Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vạn Ninh đã huy động lực lượng, cùng với chính quyền địa phương xã Vạn Phú và người thân tổ chức tìm kiếm người mất tích. Đến nay chưa có kết quả.

Do mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn các sông hiện đang đổ về khu vực hạ lưu kết hợp với lượng mưa khu giữa gây ngập lụt cho nhiều khu vực dọc các sông như: Vĩnh Phương, Vĩnh Trung, Vĩnh Thái, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh thuộc thành phố Nha Trang; khu vực thôn Thủy Xương, xã Suối Hiệp huyện Diên Khánh; nhiều khu vực đồng ruộng thuộc xã Vạn Bình, Vạn Phú huyện Vạn Ninh…. Mưa lũ cùng khiến đường giao thông bị sạt lở hơn 1.000 m3 đất đá thuộc đường Khánh Lê – Lâm Đồng (Km60+590 QL.27C, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh); đoạn đường Quốc lộ 1A qua phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, đoạn đường Nguyễn Tất Thành, đường 23/10 thành phố Nha Trang bị ngập cục bộ; Cuốn trôi 01 mố cầu tràn Sông Trang (huyện Khánh Vĩnh); cuốn trôi 50m ống thô của hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Liên Sang (Khánh Vĩnh).

Lúc 20h ngày 29-11, mực nước sông Dinh Ninh Hòa là 5,22m trên báo động II là 0,22 m; mực nước sông Cái Nha Trang là 9,38 m, dưới báo động II là 0,12 m. 31 hồ chứa nước (28 hồ chứa thủy lợi, 3 hồ chứa thủy điện) đã có lượng nước là 225 triệu m3, đạt 90% so với tổng dung tích thiết kế. Một số hồ chứa đang tiến hành điều tiết vận hành xả lũ. Trong đó các hồ có mức xả đáng kể như: hồ Hoa Sơn (Vạn Ninh) xả 112m3/s; hồ Đá Bàn (Ninh Hòa) xả 98,1m3/s; hồ Suối Dầu (Cam Lâm) xả 89,2m3/s…Theo dự báo, tình hình mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra trong đêm 29-11 và kéo dài đến ngày 1-12.

H.Đ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202011/1-nguoi-mat-tich-so-tan-hon-1700-nguoi-dan-8195864/